Cận cảnh tuyến đường đô thị kiểu mẫu tại Hà Nội trước ngày khánh thành

ANTĐ - Đường Lê Trọng Tấn (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội), sau khi được cải tạo mở rộng, với sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, sự ủng hộ tích cực của người dân, đã khoác lên mình diện mạo của tuyến phố đô thị văn minh, hiện đại với mặt đường khang trang với hàng cây xanh được thay thế và trồng đồng loạt, vỉa hè rộng rãi, sạch sẽ; biển hiệu của các hộ gia đình được chính quyền đầu tư đồng bộ...

Cận cảnh tuyến đường đô thị kiểu mẫu tại Hà Nội trước ngày khánh thành ảnh 1

Dự án xây dựng, mở rộng đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường Tôn Thất Tùng tới sông Lừ) được khởi công ngày 9-1-2016, sẽ tổ chức khánh thành ngày mai 7-5-2016, góp phần giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này.

Cận cảnh tuyến đường đô thị kiểu mẫu tại Hà Nội trước ngày khánh thành ảnh 2

Đây là tuyến đường đô thị kiểu mẫu đầu tiên của TP được sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Mô hình này sẽ được nhân rộng nhằm đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, đồng bộ trên các tuyến phố. Trước kia, đường chỉ rộng 11m, trong đó, lòng đường cho phương tiện lưu thông rộng 7,5m, nên thường xuyên bị quá tải do lưu lượng phương tiện quá lớn. Mặt cắt của tuyến phố hiện nay đã được mở rộng gấp ba lần, cả lòng đường và vỉa hè hai bên đều rộng thênh thang, xe cộ lưu thông dễ dàng, thuận tiện.

Về quy hoạch, kiến trúc hai bên tuyến đường, TP yêu cầu thiết kế, quy hoạch đường dành cho người tàn tật, đường dành cho người đi xe đạp đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế theo quy định; bó vỉa đá tự nhiên, vỉa hè lát đá tự nhiên có độ dày, kết cấu xây dựng, đảm bảo bền vững, lâu dài; phố được trồng cây xanh có kích thước đảm bảo bóng mát...

Cận cảnh tuyến đường đô thị kiểu mẫu tại Hà Nội trước ngày khánh thành ảnh 4Tuyến đường được chiếu sáng bằng hệ thống đèn led, vừa đảm bảo ánh sáng vừa tiết kiệm năng lượng

Cận cảnh tuyến đường đô thị kiểu mẫu tại Hà Nội trước ngày khánh thành ảnh 5Đặc biệt, để đưa tuyến đường Lê Trọng Tấn trở nên khang trang, sạch đẹp, chính quyền đã vận động các hộ dân sống ở hai bên tuyến phố cùng tham gia chỉnh trang đô thị bằng những việc làm cụ thể như tháo dỡ mái che, mái vẩy và biển hiệu quảng cáo được lắp đặt tự phát, không đồng bộ về kích thước, kiểu dáng; quét sơn lại mặt tiền theo màu thống nhất. Trên đường Lê Trọng Tấn các biển quảng cáo thống nhất chỉ có 2 mầu xanh, đỏ.
Cận cảnh tuyến đường đô thị kiểu mẫu tại Hà Nội trước ngày khánh thành ảnh 6 UBND quận Thanh Xuân cho biết, sau khi đưa vào sử dụng tuyến đường Lê Trọng Tấn, quận sẽ xây dựng mô hình quản lý Nhân dân tự quản. Đồng thời lắp hệ thống camera an ninh, nối trực tiếp đến Công an phường nhằm giám sát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 
Cận cảnh tuyến đường đô thị kiểu mẫu tại Hà Nội trước ngày khánh thành ảnh 7

Vỉa hè rộng rãi, sạch sẽ; biển hiệu của các hộ gia đình được chính quyền đầu tư đồng bộ khiến người dân vô cùng phấn khởi. Việc kinh doanh của các hộ dân cũng đảm bảo thuận tiện.

Sau khi tuyến đường Lê Trọng Tấn được bàn giao đưa vào sử dụng, UBND TP sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm để triển khai nhân rộng, đảm bảo trật tự, mỹ quan, đồng bộ trên các tuyến phố. Trong đó, nhân rộng phương thức tổ chức triển khai các nội dung như: GPMB; tổ chức phối hợp thi công giữa các sở, ngành, UBND quận và Nhân dân trong khu vực.