Hành vi đặc biệt nguy hiểm, coi thường tính mạng người khác
Như ANTĐ đã đưa tin, liên quan vụ việc đẩy Đại úy Cảnh sát giao thông vào đầu xe tải, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh (48 tuổi, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.
Nêu ý kiến về sự việc trên, ông Phạm Trọng Nhân ở phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội cho rằng, đoạn clip ghi lại sự việc sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người vô cùng bức xúc, căm phẫn trước hành vi hung hãn và coi thường pháp luật của đối tượng Đặng Từ Thịnh.
Mặc dù điều khiển xe máy đi trên đường không đội mũ bảo hiểm và nghi vấn sử dụng biển số giả, nhưng khi bị CSGT phát hiện, yêu cầu dừng xe, đối tượng này sau khi xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp thuận đã bất ngờ ôm và đẩy Đại uý CSGT vào đầu một chiếc xe tải đang lao tới. Rất may, lái xe tải đã kịp thời dừng xe và CSGT đã kịp tránh được va chạm, nếu không hậu quả chắc chắn sẽ xảy ra.
“Tôi cho rằng, hành vi của đối tượng Thịnh là giết người đang thi hành công vụ một cách có chủ đích. Nó thể hiện sự hèn hạ, coi rẻ tính mạng của người khác, vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng. Để tránh lặp lại vụ việc tương tự, tôi đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối tượng vi phạm để răn đe, phòng ngừa cho xã hội, bảo vệ người thi hành công vụ, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội”- ông Nhân đề xuất.
Đối tượng thực hiện hành vi có thể bị phạt tù tới 20 năm
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, CSGT đang thực thi nhiệm vụ là người thi hành công vụ, tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của họ được pháp luật bảo vệ.
Hành vi chống người thi hành công vụ là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác nhằm cản trở hoặc ép buộc người thi hành công vụ thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao.
Theo Điều 330 BLHS 2015, người chống người thi hành công vụ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm. Nếu phạm tội có tổ chức, tái phạm nguy hiểm, xúi giục người khác hoặc gây thiệt hại tài sản từ 50 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 2 - 7 năm.
Trường hợp hành vi chống người thi hành công vụ dẫn đến chết người hoặc thể hiện mục đích tước đoạt mạng sống của người đó thì có thể bị xử lý về tội Giết người.
“Việc đối tượng Thịnh cố ý ôm, giữ chặt người và đẩy CSGT cùng xe máy điện vào đầu xe tải khi xe đang lao đến là hành vi đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự manh động, cố ý tước đoạt tính mạng của người khác. Do đó, việc cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh để điều tra về hành vi giết người là hoàn toàn có căn cứ” - luật sư Lê Hồng Vân nhận định.
Bên cạnh đó, nạn nhân trong vụ việc là cán bộ CSGT đang thi hành công vụ, và hành vi của đối tượng có thể xuất phát từ việc bực tức do bị CSGT xử phạt nên đối tượng này còn có thể phải chịu tình tiết định khung tăng nặng là “giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân” với khung hình phạt là phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Cũng theo luật sư Lê Hồng Vân, trong vụ việc trên, Đại uý CSGT đã may mắn thoát nạn nên hậu quả chết người chưa xảy ra. Do đó, hành vi của đối tượng sẽ được coi là phạm tội chưa đạt.
Với trường hợp này, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá ¾ mức phạt tù mà điều luật quy định. Do đó, hình phạt mà đối tượng đẩy CSGT vào đầu xe tải có thể phải đối diện là không quá 20 năm tù.
Không chỉ có vậy, đối tượng này còn có thể phải bồi thường các thiệt hại (nếu có) về sức khỏe và tinh thần cho nạn nhân theo Điều 590 Bộ luật dân sự 2015.