Campuchia tăng ngân sách quốc phòng lên 468 triệu USD

ANTĐ - Ngày 12-11, Quốc hội Campuchia đã phê chuẩn kế hoạch ngân sách quốc phòng năm 2014 là 1.800 tỷ riel (468 triệu USD), tăng 17% so với ngân sách 400 triệu USD của năm 2013.

Khoản ngân sách dành cho quốc phòng này của Campuchia chiếm 14% tổng chi tiêu của chính phủ trong năm 2014 và tương đương 3,3% GDP của nước này.

Hồi đầu tháng, bình luận về ngân sách quốc phòng, các quan chức chính phủ Campuchia cho biết, phần lớn ngân sách quốc phòng năm tới sẽ được chi để trả lương và các hoạt động quân sự. Phần ngân sách quốc phòng hạn chế còn lại sẽ được chi trực tiếp cho mua sắm trang thiết bị cho bộ binh.

Trong khi đó, phát biểu sau khi thông qua khoản ngân sách này, nghị sỹ Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, chủ nhiệm Ủy bản tài chính và kinh tế Quốc hội Cheam Yeap cho rằng, 72% trong tổng số 468 triệu USD dành cho quốc phòng sẽ được chi để trả lương cho quân nhân. Số tiền còn lại sẽ được chi cho mua sắm quân phục chiến đấu cho binh lính, chứ không chi cho mua sắm vũ khí.

Lính Campuchia rút quân khỏi khu vực đền Preah Vihear

Khoản ngân sách dành cho quốc phòng này thuộc một phần của ngân sách nhà nước năm 2014 trị giá 14.167,449 tỷ riel (khoảng 3,4 tỷ USD), tăng 13,1% so với ngân sách 3 tỷ USD năm 2013, đã được quốc hội nước này thông qua trong phiên họp cùng ngày.

Ông Cheam Yeap cho rằng, ngân sách quốc gia năm 2014 sẽ được dành ưu tiên chi tiêu cho giáo dục, y tế, nông nghiệp, công nghiệp và an ninh quốc phòng, trong khi chi tiêu hành chính được hạn chế.

Khoản ngân sách này đã được thông qua chỉ một ngày sau khi Tòa án Công lý quốc tế ra phán quyết Campuchia có chủ quyền đối với khu đất xung quanh ngôi đền Preah Vihear trên biên giới với Thái Lan.