Cameroon lần thứ 7 có mặt tại World Cup

ANTĐ - Đánh bại Tunisia 4-1, ĐT Cameroon đã lần thứ 7 trong lịch sử có mặt tại VCK World Cup. 

ĐT Cameroon đã giành quyền tới Brazil

Tối qua (17-11), đội tuyển Cameroon đã có trận play-off lượt về vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Phi với ĐT Tunisia. Sau trận hòa 0-0 với Tunisia ở lượt đi, Cameroon trở về sân nhà Stade Ahmadou Ahidjo với quyết tâm thắng trận để lần thứ 7 giành vé tham dự World Cup.

Chỉ có giành thắng lợi các chú "sư tử châu Phi" mới giành quyền đến Brazil, chính vì vậy họ đã tấn công dồn dập ngay ở những phút đầu trận đấu. Phút thứ 4, xuất phát từ pha phá bóng chần chừ của hậu vệ Tunisia, Webo của Cameroon cướp được bóng, thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc thành công, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Tiếp tục áp đảo đối thủ, Cameroon đã có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 30 với pha ghi bàn của Benjamin Moukandjo sau một pha độc diễn qua hai hậu vệ Tunisia. Không dễ dàng bị khuất phúc, đội bóng Bắc Phi đã có sự thay đổi về nhân sự trong hiệp hai.

Chính sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả, phút 51 cầu thủ vào thay người Ahmed Akaichi đã nhen nhóm hy vọng cho Tunisia với pha dứt điểm rất mạnh, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên hy vọng vừa lóe lên của các cầu thủ Tunisia đã sớm bị Cameroon dập tắt.

Phút 66, từ quả phạt góc bên cánh phải của Alex Song, tiền vệ Jean Makoun chạy cắt mặt hậu vệ Tunisia thực hiện pha đánh đầu hạ gục thủ thành Ben Cherifia từ cự li gần, nâng tỷ số lên 3-1 cho Cameroon. Chưa hết, phút 86 Jean Makoun đã lập cú đúp, khi ấn định chiến thắng tưng bừng 4-1 cho Cameroon.

Với chiến thắng đậm đà này, Cameroon giành chiếc thứ 3 của châu Phi (sau Nigeria và Bờ Biển Ngà) tham dự World Cup 2014. Đây là lần thứ 7 trong lịch sử, Cameroon có mặt tại một VCK World Cup.