Cảm giác thèm ăn ở người già

ANTĐ - Các nhà khoa học của Đại học Monash, Australia đã phát hiện, cảm giác thèm ăn của người cao tuổi là một trong những tiêu chí cơ bản để dự đoán nguy cơ tử vong và tình trạng sức khỏe của họ. 

Thông thường cảm giác thèm ăn ở người cao tuổi sẽ giảm theo tuổi tác, không ít người lớn tuổi biếng ăn. Tác dụng phụ của một số loại thuốc hoặc việc suy giảm chức năng nhai và tiêu hóa là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Ngoài ra, các yếu tố tâm lý và môi trường sống cũng tác động tới cảm giác thèm ăn của người cao tuổi.

Sau khi thu thập dữ liệu về hơn 1.800 người từ 65 tuổi trở lên, nhóm nghiên cứu phát hiện những người già không có cảm giác thèm ăn sẽ dễ mắc bệnh liên quan tới thiếu chất dinh dưỡng và khó kéo dài tuổi thọ.