Các khu di tích, đền chùa nguy cơ cháy, nổ cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - “Các cơ sở đền, chùa, di tích càng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Cuối năm và đầu xuân năm mới người dân đi lễ cầu an đông, nên thắp hương, đốt vàng mã nhiều và chỉ sơ suất là có thể gây cháy”- Đại tá Lê Văn Hiến, Phó trưởng Công an quận Đống Đa, Hà Nội cảnh báo.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Đống Đa tập huấn PCCC và CNCH cho cho lực lượng chữa cháy cơ sở, cán bộ tổ dân phố và những người đang làm việc tại các cơ sở di tích, tôn giáo trên địa bàn

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Đống Đa tập huấn PCCC và CNCH cho cho lực lượng chữa cháy cơ sở, cán bộ tổ dân phố và những người đang làm việc tại các cơ sở di tích, tôn giáo trên địa bàn

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác PCCC, sẽ hạn chế tối đa cháy và thiệt hại do cháy gây ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Đống Đa đã tổ chức tập huấn cho lực lượng chữa cháy cơ sở, cán bộ tổ dân phố và những người đang làm việc tại các cơ sở di tích, tôn giáo trên địa bàn.

Theo Đại tá Lê Văn Hiến, nguyên nhân các vụ cháy xảy ra chủ yếu đều do sơ ý trong đun nấu, hoá vàng và do thắp hương. Hiện tại, trên địa bàn quận đang có 24 chùa, 20 đình, 15 đền… chủ yếu xây dựng bằng vật liệu dễ cháy là gỗ. Ngoài một số khu vực tâm linh quang trọng như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Y Miếu Thăng Long, Tổ đình Phúc Khánh… đa số đình chùa nằm trong ngõ, ngách xe chữa cháy không tiếp cận được như Đình Trung Tả, Văn Hương, chùa Huy Văn…

Trước tình hình đó, CAQ Đống Đa đã tổ chức tuyên truyền nâng cao kiến thức PCCC cho người đứng đầu các cơ sở tôn giáo, tâm linh và tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy cơ sở.

Trong buổi tập huấn, đại diện các cơ sở tôn giáo, tâm linh và đại diện tổ dân phố cùng lực lượng chữa cháy cơ sở đã được nghe báo cáo viên truyền thụ những kiến thức phòng cháy quan trọng như kỹ năng dập tắt lửa tại khu bếp xẩy ra sự cố, xử lý đám cháy do đốt vàng mã gây ra…

Qua buổi tập huấn, những kỹ năng trên được tuyên truyền phổ biến rộng rãi cho người dân địa phương, khách thập phương đi lễ đền chùa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp tới.