Các bị cáo trong vụ làm giả hàng trăm nghìn phiếu kiểm nghiệm lĩnh án

ANTD.VN - Sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm, ngày 2-2, Toà án nhân dân TP. HCM đưa ra phán quyết đối với 100 bị cáo trong vụ án phát hành hơn 220.000 phiếu thử nghiệm/ kiểm nghiệm hàng hoá, sản phẩm giả.

Giữ vai trò lớn nhất trong vụ án, bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Khoa học TSL) bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác” và 7 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo Lượng phải chấp hành mức án chung là 25 năm tù.

Tương tự, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TNHH Khoa học TSL, Giám đốc Công ty Công nghệ Avatek) bị tuyên phạt 19 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác” và 8 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là 27 năm tù.

luong.jpg
Bị cáo Đoàn Hữu Lượng.

Liên quan, bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” và bị cáo Nguyễn Hà Linh (Phó Giám đốc Công ty TSL - Chi nhánh Hà Nội, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Avatek, vợ bị cáo Khánh) cũng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về 2 tội là “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

96 bị cáo còn lại lần lượt bị áp dụng từ 2 năm tù được hưởng án treo đến 17 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác”.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo cơ bản phù hợp với nhau và phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án nên đủ cơ sở xác định cáo trạng truy tố 100 bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

"Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, làm suy yếu sức cạnh tranh sản phẩm ngoài thị trường và ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, gây bức xúc trong dư luận, cần xử lý nghiêm" - HĐXX đánh giá.

phuong.jpg
Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương.

Theo HĐXX, 2 bị cáo Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) là người có vai trò chủ chốt cao nhất. Vì động cơ tư lợi, các bị cáo đã chỉ đạo các bị cáo cấp dưới, từng phòng ban làm giả phiếu thử nghiệm.

Đồng thời, 2 bị cáo này chủ trương trực tiếp thông qua vợ chồng bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ) đưa hối lộ 3,38 tỷ đồng cho các cá nhân tại các bộ, ngành có thẩm quyền giải quyết hồ sơ thẩm định cho 2 công ty trên. Vì vậy, bị cáo Lương và Phương phải chịu trách nhiệm cao nhất với vai trò, hậu quả của vụ án.

Cụ thể, bị cáo Đoàn Hữu Lượng chỉ đạo làm 118.046 phiếu thử nghiệm giả, thu lợi bất chính hơn 98,5 tỷ đồng. Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương chỉ đạo làm 190.337 phiếu thử nghiệm giả, thu lợi bất chính trên 99,4 tỷ đồng.

Bị cáo Lượng, bị cáo Phương cũng phải chịu trách nhiệm hình sự với 3,18 tỷ đồng đưa hối lộ. Còn bị cáo Nguyễn Hà Linh (vợ Nguyễn Nam Khánh) chịu trách nhiệm hình sự 410 triệu đồng tiền đưa hối lộ.

HĐXX nhìn nhận, hành vi phạm tội của 100 bị cáo là nguy hiểm nên phải có mức án nghiêm, nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung cho xã hội, nhưng khi lượng hình, HĐXX sẽ phân hóa vai trò, tính chất, mức độ, cũng như các tình tiết giảm nhẹ để có mức án tương xứng.

Về dân sự, HĐXX cũng tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính là gần 200 tỷ đồng.

cac-bi-cao-tsl.jpg
Một số bị cáo trong vụ án tại phiên toà.

Hồ sơ vụ án cho thấy, từ năm 2020 đến tháng 4-2025, với mục đích thu hút khách hàng, nâng cao lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành và từ tháng 2-2023 là Huỳnh Tấn Cường) về chủ trương làm Phiếu kết quả thử nghiệm, kiểm nghiệm giả (tỷ lệ chiết khấu cao, không gửi mẫu hoặc có gửi mẫu nhưng không chạy thử nghiệm mà vẫn cho kết quả đạt theo yêu cầu hoặc có mẫu và chạy thử nghiệm nhưng sau đó chỉnh sửa chỉ tiêu cho đạt, chỉnh sửa thời gian theo yêu cầu).

Sau khi thống nhất, Phương chỉ đạo 22 đối tượng là Phó Giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên Công ty TSL đưa thông tin cho khách hàng về việc Công ty TSL có chính sách hỗ trợ trả kết quả kiểm nghiệm nêu trên để tìm kiếm, lôi kéo khách hàng có nhu cầu kiểm nghiệm, thử nghiệm các chỉ tiêu sinh hóa đối với các mẫu sản phẩm để làm hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm nhằm sản xuất, kinh doanh sản phẩm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước, thủy sản...

Từ năm 2020 đến tháng 4-2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, với tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 117 tỷ đồng.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ tháng 3-2023 đến tháng 4-2025, Hồ Thị Thanh Phương đã chỉ đạo 15 đối tượng là Phó Giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên Công ty Avatek phát hành 102.591 Phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính số tiền hơn 83 tỷ đồng.

Tổng cộng, Công ty TSL và Công ty Avatek đã làm và phát hành hơn 220.500 giấy tờ giả liên quan đến sản phẩm, hàng hoá trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Để xin được cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của Công ty TSL, Công ty Avatek, Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương, Nguyễn Hà Linh đã đưa cho Nguyễn Nam Khánh số tiền hơn 3,3 tỷ đồng nhằm mục đích hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan.

Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ sau đó chỉ chi bồi dưỡng, quà vào dịp lễ, Tết cho một số cá nhân trong 5 năm với tổng số tiền 920 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 2,4 tỷ đồng, Khánh đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Tin cùng chuyên mục