Hà Nội

Cả trăm cân pháo “xuyên đêm” về Hà Nội

ANTĐ - Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển các loại pháo cấm ngay trong đêm tối.

Thời gian gần đây, khi dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đang đến gần, các loại pháo cấm lại thi nhau tràn về Việt Nam.

Nhằm ngăn ngừa, phòng chống các hình thức kinh doanh, buôn bán, vận chuyển pháo cấm, kể từ hơn một tháng trở lại đây, Công an phường Hạ Đình đã thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, rà soát trên địa bàn, đặc biệt là trên các tuyến đường chính xuất phát từ các bến xe như bến xe Mỹ Đình, bởi đây chính là điểm trung chuyển để sau đó các đối tượng mang “hàng” đi các tỉnh tiêu thụ.

Chiếc xe chở cả trăm kg pháo cấm


Do nắm bắt được quy luật hoạt động và hướng đi của các đối tượng, khoảng 20h30 phút tối ngày 20/12, trong khi đang mật phục tại khu vực đường Nguyễn Xiển, tổ công tác CAP Hạ Đình phát hiện một chiếc taxi BKS 98A – 00413 dừng đỗ trước cửa số nhà 71 Nguyễn Xiển có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Cả trăm kg pháo gồm pháo hoa nổ và pháo bánh

Cả trăm cân pháo “xuyên đêm” về Hà Nội ảnh 3

Loại pháo này rất nguy hiểm nên được xếp vào danh mục cấm buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trên thị trường


Ngay khi tài xế mở cửa xe, lực lượng chức năng phát hiện 4 bánh pháo tròn, loại pháo dây cùng với 3 bao tải bọc bên ngoài thùng các tông, bên trong mỗi thùng hàng chứa 18 hộp pháo hoa nổ.

Đối tượng và tang vật sau đó đã được đưa về trụ sở công an phường để điều tra, làm rõ.

Tại đây, công tác kiểm kê cho thấy, số pháo trên bao gồm 54 hộp pháo hoa nổ và 4 bánh pháo tròn, trọng lượng gần 100kg.

Nếu phi vụ trót lọt, đối tượng Ngọc sẽ nhận được 3 triệu tiền công.


Qua khai thác ban đầu, đối tượng Đoàn Văn Ngọc, SN 1991, trú tại thôn Khiêu, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, khai nhận, được một thanh niên không quen biết thuê vận chuyển số pháo trên về Hà Nội cho một người khác. Sau khi bàn giao xong, Ngọc lấy 40 triệu đồng của người mua hàng rồi về Bắc Giang. Nếu phi vụ trót lọt, Ngọc sẽ được trả 3 triệu đồng tiền công vận chuyển.

Hiện, CAP Hạ Đình đang tiếp tục điều tra, làm rõ.