Cả nghìn xe tăng, hơn trăm máy bay của Nga diễn tập quy mô lớn

ANTĐ - Ngày 19-9, quân đội Nga đã bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập tham mưu và chỉ huy chiến lược mang tên “Vostok 2014” với sự tham gia của khoảng 100.000 binh lính và gần 7.000 phương tiện quân sự ở quân khu phương Đông.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng: “Khoảng 100.000 binh lính, 1.500 xe tăng, 120 máy bay, 5.000 phương tiện quân sự và vũ khí, và 70 tàu chiến sẽ tham gia cuộc diễn tập”.

Theo tuyên bố, các máy bay tham gia diễn tập sẽ bao gồm: máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-95MS, máy bay ném bom Tupolev-22M3, máy bay tiếp dầu Ilyushin-78, máy bay vận tải Il-76 và An-12, và máy bay cảnh báo sớm trên không tầm xa A-50.

Ngoài ra, còn có các máy bay trực thăng Mi-8, Mi-24 và Ka-52, máy bay ném bom Su-24, máy bay cường kích S-25, máy bay chiến đấu MiG-31 và Su-27, và các máy bay chiến đấu đa năng mới nhất S-34, Su-30SM và Su-35S cũng sẽ tham gia diễn tập.

Cả nghìn xe tăng, hơn trăm máy bay của Nga diễn tập quy mô lớn ảnh 1
Nga khai mạc cuộc Diễn tập chiến lược Vostok 2014 tại Quân khu phương Đông

Theo kế hoạch, tham gia diễn tập sẽ bao gồm các đơn vị đã tham gia một cuộc diễn tập kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu bất thường tại quân khu phương Đông từ ngày 11 đến 18-9 vừa qua, trong đó, binh lính đã được đặt trong tình trạng báo động toàn diện, di chuyển và tái triển khai bằng đường không, đường sắt và đường biển. Một số đơn vị đã di chuyển đến 4.000km.

Các tên lửa chiến thuật và hành trình trên đất liền, trên biển và trên không sẽ được phóng trong cuộc diễn tập “Vostok 2014” diễn ra tại hơn 20 thao trường, từ Anadyr ở miền bắc đến Vladivostok ở miền nam.

Nhiều đơn vị của Quân khu phương Tây cũng sẽ tham gia diễn tập. “Một số đơn vị sẽ được tái triển khai từ miền tây nước Nga đến vùng Viễn Đông, với khoảng cách hơn 6.000km”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cuộc diễn tập sẽ kết thúc vào ngày 25-9. Đây là giai đoạn cuối cùng của một loạt các cuộc diễn tập, kiểm tra tham mưu và chỉ huy, đặc biệt, và bất thường trong năm 2014 theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin.