Theo thông báo mới nhất từ AFC, 8 trận thuộc ba giải cấp CLB bị dời lịch vô thời hạn. Cụ thể, 4 trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Elite, cùng 4 trận lượt đi tứ kết AFC Champions League Two và AFC Challenge League không thể diễn ra như kế hoạch. Các trận thuộc khu vực phía Đông vẫn giữ nguyên lịch thi đấu.
Những cuộc so tài này ban đầu dự kiến tổ chức tại Qatar, UAE, Lebanon và Oman trong khoảng thời gian từ 2-3 đến 4-3-2026. Đại diện Iran là Tractor lẽ ra làm khách trước Shabab Al Ahli tại UAE ở đấu trường Champions League Elite. Đáng chú ý, trận Al Nassr của Cristiano Ronaldo gặp Al Wasl trên sân Zabeel, Dubai ngày 4-3 cũng nằm trong danh sách tạm hoãn.
AFC khẳng định quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp. Liên đoàn nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi sát sao mọi chuyển động và kiên định đặt yếu tố an toàn của cầu thủ, đội bóng, quan chức và người hâm mộ lên hàng đầu.
Ở diễn biến khác, đội tuyển nữ Iran vẫn đang tham dự Asian Cup nữ 2026 tại Australia. Đội nằm ở bảng A cùng chủ nhà Australia, Hàn Quốc và Philippines. AFC cho biết đang duy trì liên lạc thường xuyên với đội tuyển nữ Iran và sẵn sàng hỗ trợ tối đa về mọi mặt. Trận ra quân của Iran gặp Hàn Quốc diễn ra ngày 2-3.
Trong khi đó, đội tuyển nam Iran đứng trước ngã rẽ chưa từng có khi Liên đoàn bóng đá nước này để ngỏ khả năng tham dự World Cup 2026. Ông Mehdi Taj - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran - thừa nhận bối cảnh hiện tại khiến việc hướng tới World Cup 2026 trở nên vô cùng khó khăn.
Theo kế hoạch, đội bóng này dự kiến đóng quân tại Kino Sports Complex ở Tucson, bang Arizona, Mỹ. Tuy nhiên, phương án chuẩn bị đó hiện đối diện nguy cơ đổ vỡ trong bối cảnh tình hình chính trị leo thang căng thẳng.
Tại vòng bảng World Cup 2026, Iran ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Ai Cập. Các trận đấu vòng bảng của họ dự kiến diễn ra tại Los Angeles và Seattle. Trong trường hợp cùng đứng nhì bảng, Iran thậm chí có thể đối đầu tuyển Mỹ tại Dallas ngày 3-7.
Nếu Iran chính thức rút lui, FIFA và AFC sẽ phải có những cân nhắc, tính toán để đưa một đội châu Á khác thế chỗ, nhằm đảm bảo đủ 48 đội trong lần đầu tiên Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mở rộng quy mô.