Bốn người cùng nhà tập thể Cao su Sao vàng dương tính, Hà Nội thêm 12 ca Covid trưa 16-9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ 6h sáng đến 12h trưa nay, tại Hà Nội ghi nhận thêm 12 ca Covid-19, hầu hết đã được cách ly tập trung. Đáng chú ý, ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung có thêm 7 ca mới, trong đó có 4 người cùng gia đình.
Ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung vẫn đang gia tăng số mắc ở trong khu cách ly

Ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung vẫn đang gia tăng số mắc ở trong khu cách ly

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong 12 ca mắc mới vào trưa nay có đến 11 ca tại khu cách ly, chỉ 1 ca ghi nhận ở khu vực phong tỏa và không có ca cộng đồng. Các bệnh nhân phân bố tại Thanh Xuân (7), Thường Tín (1), Thanh Trì (1), Hà Đông (1), Ba Đình (1), Hoàn Kiếm (1). Cụ thể:

Ca Covid-19 phát hiện tại khu phong toả là T.T.T, Nữ, sinh năm 1982, ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì. BN này sống trong khu vục phong tỏa từ ngày 2/9, đã được xét nghiệm âm tính. Ngày 14/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trong 7 bệnh nhân ở phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) có 4 người cùng gia đình ở tập thể Cao su Sao vàng nhà G1 Nguyễn Trãi là: L.T.H, Nữ, sinh năm 1966; L.T.H , Nữ, sinh năm 1962; L.T.T, Nữ, sinh năm 1930; N.T.D, Nữ, sinh năm 1988. Các bệnh nhân này được chuyển cách ly tập trung từ ngày 1/9. Ba ca còn lại ghi nhận ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi.

Quận Hoàn Kiếm có thêm 01 bệnh nhân là N.V.X.A, Nam, sinh năm 2017, địa chỉ ở phố Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân. BN là F1 và được cách ly tập trung ngày 20/8.

Quận Ba Đình có 01 bệnh nhân là P.T.N , Nữ, sinh năm 1983, ở phố Ngọc Hà. BN này được chuyển cách ly tập trung ngày 7/9.

Quận Hà Đông có 01 bệnh nhân là Đ.T.V , Nam, sinh năm 1977, địa chỉ ở đường Ngô Quyền, phường Quang Trung. BN này được chuyển cách ly ngày 6/9.

Huyện Thường Tín có 01 bệnh nhân là N.V.T, Nam, sinh năm 1965, địa chỉ ở phố Vồi, thị trấn Thường Tín. BN là F1 và được chuyển cách ly tập trung ngày 11/9.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến trưa nay là 3.869 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.273 ca.