Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha từ chức trong bê bối tham nhũng

ANTĐ - Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha Miguel Macedo vừa quyết định từ chức sau khi có cuộc điều tra cáo buộc tham nhũng liên quan tới việc phân bổ giấy phép cư trú.

Dù luôn khẳng định mình không chịu trách nhiệm trong vụ bê bối tham nhũng, Bộ trưởng Macedo vẫn từ chức

Ông Macedo nói rằng bản thân ông không liên quan tới vụ bê bối song ông vẫn ra đi để bảo vệ uy tín của các cơ quan nhà nước. Được biết, cảnh sát đã bắt giữ 11 người trong quá trình điều tra, trong đó có người đứng đầu dịch vụ nhập cư của Bồ Đào Nha.

Lisbon có chính sách cung cấp “thị thực vàng” cho những người nước ngoài sẵn sàng đầu tư. Đối tượng chính được hưởng lợi từ chính sách này là người Trung Quốc vốn đã rót không ít tiền vào bất động sản ở Bồ Đào Nha. Phía cảnh sát cho biết 11 người bị bắt giữ đang đứng trước cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và tham ô.

Ông Macedo nói với truyền hình nhà nước rằng ông “không có trách nhiệm cá nhân” trong vụ việc.
“Đây là quyết định hoàn toàn dựa trên nhận thức chính trị và cá nhân. Tôi ra đi để bảo vệ chính phủ và giới chức nhà nước, cũng như uy tín của các tổ chức”, ông Macedo tuyên bố.

Hồi tuần trước, cảnh sát đã lục soát một số địa điểm, trong đó có cả Bộ Nội vụ nước này.

Người đứng đầu dịch vụ nhập cư Bồ Đào Nha – ông Manuel Palos – đã bị thẩm vấn như một phần trong chiến dịch điều tra.

Trong khi đó, chính phủ Bồ Đào Nha vẫn tích cực bảo vệ chính sách nhập cư của họ, khi thống kê rằng chỉ trong vòng 2 năm, đã có 1 tỷ Euro (1,3 tỷ USD) đầu tư đổ vào nước họ.