Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo chiều 2-2
Chiều nay, 2-2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP), người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1-2018.
Câu hỏi được nhiều tờ báo quan tâm là vấn đề vừa qua nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã hứa tặng tiền thưởng cho đội U23 Việt Nam nhưng đến nay số tiền thưởng mà toàn đội nhận được thực tế chưa nhiều như con số mà các doanh nghiệp đã công bố.
“Liệu có trường hợp các doanh nghiệp chỉ hứa thưởng xuông để đánh bóng tên tuổi của mình. Xin hỏi quan điểm của Chính phủ?” – báo chí đặt câu hỏi?
Trả lời, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy nói: “Chúng tôi thấy rằng việc hứa thưởng và chi thưởng hoàn toàn là chuyện tự nguyện, chủ động của các doanh nghiệp, cá nhân. Việc chi thưởng phụ thuộc vào điều kiện thực tế của các cá nhân, doanh nghiệp đã hứa”.
Hơn nữa, theo bà Thủy, sự kiện này cũng vừa mới diễn ra nên chúng ta không nên quá sốt ruột. Hiện có thể mới chỉ là một số doanh nghiệp hứa nhưng chưa chi thưởng cho đội U23 Việt Nam chứ chưa có đơn vị nào công bố không thưởng nữa.
“Khi nào có thông tin đầy đủ về số tiền các doanh nghiệp hứa thưởng và số tiền thưởng mà đội U23 Việt Nam thực tế nhận được, chúng tôi sẽ có thông tin chính thức đến báo chí” – bà Thủy nói.
Bổ sung câu trả lời này, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nêu rõ, sự kiện đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam giành ngôi Á quân giải bóng đá vô địch U23 châu Á vừa qua là sự kiện tự hào chung của cả đất nước. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đi dự một cuộc họp quốc tế, lãnh đạo các nước đều đến chúc mừng Việt Nam về sự kiện này.
Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, sơ bộ số tiền thưởng mà các doanh nghiệp, cá nhân đã công bố thưởng đội U23 Việt Nam, qua tổng hợp ban đầu của Bộ VH-TT&DL là khoảng 26 tỷ đồng tiền mặt, cộng thêm khoảng 14 tỷ đồng tiền thưởng bằng vật chất, tổng cộng khoảng 40 tỷ đồng.
"Chúng ta xác định đây là việc đã nói là phải làm. Đề nghị Bộ VH-TT&DL nhắc các địa phương, các doanh nghiệp đã công bố thưởng đội U23 Việt Nam thì phải thưởng sớm. Chúng tôi biết trường hợp nào hứa thưởng đội U23 Việt Nam mà chưa thưởng thì cũng sẽ nhắc phải làm ngay" - người phát ngôn của Chính phủ nói.
Ông Dũng nói thêm: "Chúng ta tin rằng họ đã hứa là hứa thật và làm thật. Chỉ có sự thật thì mới tồn tại được chứ không thể lợi dụng sự kiện này nọ để đánh bóng tên tuổi của mình. Đội tuyển U23 Việt Nam là niềm tự hào của chúng ta thì chúng ta phải có trách nhiệm".
Liên quan đến đội tuyển U23 Việt Nam, vừa qua dư luận rất bất bình, bức xúc trước việc hãng hàng không VietJet đưa người mẫu lên chuyên cơ chở đội U23 Việt Nam về nước, trình diễn gây phản cảm, báo chí đặt câu hỏi: Quan điểm của Bộ VH-TT&DL về việc này?
Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy trả lời tại buổi họp báo
Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy cho biết, về vấn đề này, người phát ngôn của Bộ VH-TT&DL đã thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí ngay khi vụ việc xảy ra. Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL cũng đã có cuộc gặp trực tiếp đơn vị VietJet.
Còn liên quan đến sai phạm trong việc trình diễn trên máy bay, chúng tôi đã phối hợp với ngành hàng không xử lý theo quy định pháp luật. Riêng về việc trình diễn của người mẫu gây phản cảm liên quan đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật không đúng với thuần phong mỹ tục, phản cảm thì Bộ chắc chắn sẽ tiếp tục có những sự phối hợp để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Tiếp tục là các câu hỏi liên quan đến Bộ VH-TT&DL, báo chí đặt câu hỏi, Bộ có giải pháp gì mới để quản lý và tổ chức hiệu quả mùa lễ hội đầu xuân 2018 này, hạn chế xảy ra các trường hợp phản cảm ở các lễ hội như mọi năm? Bà Trịnh Thị Thủy cho biết, ngay từ đầu năm nay, Bộ đã có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý các lễ hội.
Đặc biệt, ngoài những vấn đề trật tự an toàn xã hội, giao thông, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm… ở các lễ hội như mọi năm thì năm nay Bộ chỉ đạo quyết liệt các địa phương đã từng có những vấn đề nổi cộm ở các lễ hội gây bức xúc dư luận trong năm 2017 phải có giải pháp xử lý triệt để các vấn đề nổi cộm đó, yêu cầu các địa phương này cam kết phải xử lý các vấn đề nổi cộm mà năm 2017 dư luận đã nêu.
Cùng đó, Bộ đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra để có giải pháp xử lý kịp thời. Một bước tiến mới nữa là Bộ đã tham mưu để trình Chính phủ trong tháng 2 này ban hành Nghị định về quản lý lễ hội.