Bộ Nội vụ Anh không muốn cảnh sát tăng ca

(ANTĐ) - Vì tiền lương làm ngoài giờ của cảnh sát Anh hàng năm lên tới 500 triệu bảng nên Bộ Nội vụ nước này đã kiến nghị cảnh sát… nghỉ đúng giờ, giảm bớt việc tăng ca nhằm tiết kiệm ngân sách.

Bộ Nội vụ Anh không muốn cảnh sát tăng ca

(ANTĐ) - Vì tiền lương làm ngoài giờ của cảnh sát Anh hàng năm lên tới 500 triệu bảng nên Bộ Nội vụ nước này đã kiến nghị cảnh sát… nghỉ đúng giờ, giảm bớt việc tăng ca nhằm tiết kiệm ngân sách.

Cảnh sát Anh tuần tra trên đường phố
Cảnh sát Anh tuần tra trên đường phố

Ở Anh, mỗi nhân viên cảnh sát nếu nhận được một cuộc điện thoại có liên quan đến công việc sau 8 giờ làm chính thức, có thể khai báo tối thiểu 4 giờ tăng ca. Vì vậy, mỗi năm ngân khố Anh phải trả cho lực lượng cảnh sát 500 triệu bảng tiền làm ngoài giờ, tức là mỗi năm một nhân viên cảnh sát nước này nhận được 3.500 bảng ngoài thu nhập cứng.

Để tiết kiệm chi phí, bên cạnh việc kêu gọi cảnh sát thôi không làm thêm giờ và bàn giao công việc chưa hoàn thành trong ngày cho nhân viên trực ban, Bộ Nội vụ Anh còn kiến nghị kéo dài các ca trực của cảnh sát lên thành 10 tiếng. Ngay lập tức kiến nghị này bị phản đối gay gắt, vì theo Chủ tịch Công đoàn cảnh sát, việc này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, và rõ ràng cảnh sát không thể ngừng việc truy bắt một tên trộm chỉ vì đã hết giờ làm.

Bảo Trâm

(Theo Cri.cn)