Bộ Chính trị cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

ANTĐ - Ngày 25-8, tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tập thể Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tham dự buổi làm việc có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành chức năng của Trung ương…

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã báo cáo những nội dung cơ bản, trọng tâm dự thảo các văn kiện của Đảng ủy Công an Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI. 

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đảng ủy Công an Trung ương đã chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, kỹ lưỡng các văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh một số vấn đề Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh. Trong đó, cần tập trung nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng và Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp chiến lược thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; giữ gìn, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Bộ Chính trị tin tưởng, Đảng bộ Công an Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, vượt qua khó khăn, thử thách, giành nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.