Bịt mặt, múa dạo, cướp tài sản của lái xe trên Quốc lộ 1A

ANTĐ - Nhóm cướp bịt mặt sử dụng hung khí liên tiếp chặn xe di chuyển trên Quốc lộ 1A vào ban đêm.

Ngày 18-10, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Tĩnh Gia đã khám phá chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng Đỗ Trung Kiên (SN 1986, ở Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Tiến (tức Tiến “đù”, SN 1987, ở Trường Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đang dùng hung khí chặn đường, cướp tài sản của các lái xe tải trên tuyến quốc lộ 1A.

Bịt mặt, múa dạo, cướp tài sản của lái xe trên Quốc lộ 1A ảnh 1

Riêng đêm 16-10, Kiên và Tiến đã gây ra 3 vụ cướp tài sản của lái xe ô tô chạy tuyến QL1A

Theo thông tin ban đầu, hai đối tượng này thường hoạt động vào ban đêm. Mỗi khi gây án, chúng đều bịt mặt, sử dụng dao, kiếm chặn đường “xin đểu” các lái xe. Trường hợp nào kháng cự sẽ bị các đối tượng tấn công, cướp tài sản.

Chỉ tính riêng đêm 16-10, Kiên và Tiến đã gây ra 3 vụ cướp tài sản nhằm vào lái xe ô tô chạy tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia.

Được biết, Đỗ Trung Kiên đã có 3 tiền án, vừa mãn hạn tù đầu năm 2014. Để có tiền sử dụng ma túy, Kiên và Tiến đã cùng nhau phục kích, cướp tài sản trên tuyến Quốc lộ 1A. Công an huyện Tĩnh Gia đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.