- Hàng trăm binh sỹ Trung Quốc và Ấn Độ đối đầu ở Himalaya
- Quân đội Trung Quốc rút khỏi biên giới tranh chấp với Ấn Độ
Binh sĩ Ấn Độ tăng cường tuần tra khu vực biên giới với Trung Quốc
Theo lực lượng an ninh Ấn Độ, vụ xâm nhập bất hợp pháp trên diễn ra vào ngày 22-10, nhưng sau đó tàu thuyền Trung Quốc đã bị lực lượng Cảnh sát biên giới Ấn Độ-Tây Tạng (ITBP) phát hiện, ngăn chặn tại đường kiểm soát thực tế (LAC) nằm trong hồ Pangong. Nhóm binh sĩ Trung Quốc đi trên xe địa hình cố gắng vượt qua LAC trên bộ cũng bị ITBP chặn lại. Cả 2 bên cùng giơ biểu ngữ khẳng định chủ quyền vùng lãnh thổ đang tranh chấp, tuy nhiên, tàu thuyền và binh sĩ Trung Quốc cuối cùng buộc phải rút lui.
Động thái trên của quân đội Trung Quốc được cho là nhằm gây sức ép đối với các binh sĩ Ấn Độ tại khu vực biên giới tranh chấp. Đáp lại, binh sĩ quân đội Ấn Độ đã tăng cường tuần tra, sử dụng tàu ngăn chặn tốc độ cao mua từ Mỹ, được trang bị các hệ thống radar, hồng ngoại và định vị toàn cầu để giám sát khu vực biên giới do nước này quản lý.
Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom liều chết tại khu vực biên giới gần thành phố Lahore của Pakistan làm 57 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương vào đêm 2-11. Phiến quân Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố đẫm máu trên.