Biến chứng khi mang thai liên quan đến bệnh tim

ANTĐ - Những biến chứng khi mang thai có thể làm tăng nguy cơ người phụ nữ tử vong vì bệnh tim sau này, theo các chuyên gia y tế tại Viện Y tế công cộng ở Berkeley, California (Mỹ). 
Biến chứng khi mang thai liên quan đến bệnh tim ảnh 1

Theo đó, một số biến chứng khi mang thai tăng gấp 7 lần nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch. Ví dụ, nguy cơ mắc bệnh tim gây tử vong trước khi đến 60 tuổi tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp 3 lần ở những phụ nữ bị tiền sản giật, tăng huyết áp đột ngột vào cuối thai kỳ. Các biến chứng thường gặp nhất trong thai kỳ là cao huyết áp, sinh non, trẻ sinh thiếu cân, và giảm hemoglobin... Phát hiện này được công bố trực tuyến trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ.