Bị phạt vẫn không chừa

ANTĐ - Một cơ sở san chiết gas quy mô lớn ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội vừa bị lực lượng công an phát hiện. Gần 1.000 bình gas các loại được thu giữ.

Các bình gas mini đều hoen gỉ

Trong hồ sơ lực lượng công an lưu giữ, Phạm Văn Thiêm (SN 1983), trú ở tổ dân phố An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ là người có thâm niên trong “nghề” san chiết gas trái phép với 2 lần bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang có hành vi vi phạm. Lần đầu ở địa bàn phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, kế tiếp ở chính phòng trọ Thiêm đang sinh sống. Tổng hợp các vi phạm, chủ “đại lý” này bị xử phạt hành chính 17 triệu đồng. Sau lần vi phạm hồi tháng 9-2010, Thiêm tạm đóng cửa cơ sở. “Thời gian gần đây, cứ trưa hoặc chiều muộn, có nhiều “xe ôm” qua lại nhà Thiêm chở bình gas lớn nhỏ đi đâu đó” - đại diện Phòng Cảnh sát PCCC Long Biên - Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết. 

Trưa 7-3, tổ công tác Phòng Cảnh sát PCCC Long Biên, phối hợp với CAH Gia Lâm - CATP Hà Nội; Đội QLTT số 8 - Chi Cục QLTT Hà Nội, bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở của Thiêm. Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Thiêm đang san chiết hàng chục bình gas du lịch, trên 6 bộ khay chuyên dùng. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 7 bình gas loại 14kg, hơn 900 bình gas mini, nhiều chiếc đã hoen gỉ. Làm việc với cơ quan công an, Thiêm thừa nhận “nhớ nghề” nên tái phạm từ đầu năm 2012 đến nay. Trung bình mỗi ngày, “đại lý” này tiêu thụ hết 4 bình gas loại 14kg, tương ứng 300 - 400 bình gas mini. Vỏ bình gas du dịch “đại lý” thu mua với giá 6.000 đồng/bình, tại một cơ sở cung cấp thiết bị gas trên địa bàn quận Đống Đa. “Các bình gas mini mua gom đều đã qua sử dụng. Để khách hàng yên tâm, vỏ bình nào hoen gỉ chúng tôi mua sơn về quét lại cho mới” - Thiêm thừa nhận. 

Được biết, hành vi này vi phạm Nghị định 123/2005/NĐ-CP của Chính phủ về: “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC, mức phạt từ 5-10 triệu đồng.