Bị em trai ruột đâm tử vong khi vừa bước vào nhà

ANTĐ - Vừa bước vào nhà, anh Nguyễn Tiến Kiên bất ngờ bị em trai dùng dao đâm vào ngực gây thương tích nặng. Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương hiểm, anh Kiên đã tử vong tại bệnh viện.

Theo hồ sơ vụ án, vào 16h ngày 4-9, tại nhà bà H.T.X. (SN 1940, trú tại ấp Phước Lộc, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu), Nguyễn Tiến Cường (SN 1979) đang ở nhà cùng anh ruột là Nguyễn Tiến Kiên (SN 1976, cả hai cùng trú tại địa chỉ trên). Do mâu thuẫn từ trước đó với anh trai, Cường lấy 1 con dao giấu trong người, khi anh Kiên đi vào nhà từ cửa sau, Cường chạy đến, đâm một nhát vào ngực anh Kiên trọng thương và tử vong tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xuống hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. 

Nguồn tin từ Công an xã Tân Phước cho biết, đối tượng Nguyễn Tiến Cường có dấu hiệu bị bệnh tâm thần.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.