Bị đuổi khỏi đám giỗ, dùng dao đâm chết người họ hàng

ANTD.VN - Sang nhà họ hàng ăn giỗ, do quá chén nên Hương bị mọi người bảo về. Ấm ức, đối tượng về lấy dao rồi quay lại đám giỗ...

Ngày 6-9, đưa Nguyễn Tiến Hương (SN 1966, trú ở xã Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này tù chung thân về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Hữu Toàn (SN 1982, có quan hệ họ hàng với bị cáo).

Cáo trạng truy tố cùng lời khai của Hương tại phiên tòa cho thấy, tối 23-1-2018, Nguyễn Tiến Hương tới nhà ông Nguyễn Văn Phú (SN 1967, ở cùng thôn) để ăn giỗ.

Nguyễn Tiến Hương bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Ngồi được một lúc, do Hương có biểu hiện say rượu nên bị mọi người góp ý bảo về. Ấm ức, Hương bỏ về, rồi vẫn quay lại nhà ông Phú để uống rượu và có lời qua tiếng lại với một số người. Thấy vậy, anh Nguyễn Hữu Toàn và anh Nguyễn Duy Tính cùng một số người đã đẩy Hương ra khỏi nhà ông Phú. Quá trình kéo đẩy, Hương bị anh Toàn đấm ngã. 

Bị đuổi lần thứ hai, Hương càng thêm tức tối nên về nhà lấy dao, giấu sau người rồi quay lại nhà ông Phú. Theo lời khai của bị cáo, mục đích “dắt” dao theo người là để nếu ai đó đánh đuổi nữa thì sẽ “bật lại”.

Đến cổng nhà ông Phú, Hương hét to: “Thằng nào đuổi tao”. Chứng kiến thái độ của Hương, anh Toàn vớ chiếc ghế bằng kim loại chạy ra dọa đánh. Tức thì, Hương đâm thẳng con dao vào ngực trái người họ hàng. Gây án xong, đối tượng cầm dao đi về nhà và đến 21h30 cùng ngày đã mang hung khí tới cơ quan Công an đầu thú. Về phía anh Toàn, mặc dù được đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Bị đưa ra xét xử trước phiên tòa, bị cáo Hương tỏ rõ sự ăn năn, hối hận. Ngoài việc thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bị cáo còn liên tục nói lời xin lỗi người thân của anh Toàn.

Xem xét toàn diện nội dung vụ án và tuyên phạt Nguyễn Tiến Hương mức án tù chung thân, TAND TP Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải áp dụng hình phạt tương xứng.