Bị chửi mắng, dùng súng bắn chết người rồi tự sát

ANTĐ - Tức khí, ông Hùng bỏ về nhà lấy súng để bắn chết người mắng chửi mình rồi tự sát chết tại chỗ…

20h ngày 16-12, Đồng Đạo Hùng (SN 1969, ở Cầu Cả, Cổ Loa, Đông Anh) và Ngô Quốc Phong (SN 1981, trú tại Hà Lỗ, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội) được anh Phan Văn Thành (SN 1968, ở tổ 7, thị trấn Đông Anh) mời đến nhà Thành uống rượu. Sau khi ăn xong đang ngồi uống nước thì Nguyễn Văn Sơn (SN 1965, ở Đản Dị, Uy Nỗ, Đông Anh) đi vào. Hùng và Sơn xảy ra mâu thuẫn.

Bị Sơn chửi mắng, Hùng tức khí bỏ ra về lấy 1 khẩu súng bắn đạn ghém, quay lại nhà Thành, bắn 1 phát vào mặt Sơn, làm Sơn chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Hùng chạy cách nhà Thành khoảng 70 mét, thì nổ súng tự sát, chết tại chỗ.  Công an huyện Đông Anh lập hồ sơ xử lý.