Cần Thơ:

Bị bạn mới quen qua mạng giăng bẫy cướp xe SH

ANTĐ - Mới quen bạn qua mạng, Tân và nạn nhân đi uống cà phê, nhưng sau đó đưa người này đến nơi vắng vẻ cùng đồng bọn giăng bẫy, cướp xe SH.

Ngày 16/6 công an quận Cái Răng, TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng là Triệu Minh Tân (SN 1995) và Nguyễn Minh Luân (SN 1992, cùng ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, tạm trú TP Cần Thơ) về hành vi “cướp tài sản”. Trước đó rạng sáng 12/6 sau khi gây án, 2 đối tượng này đã lái xe cướp được tẩu thoát về TP.HCM như bị lực lượng CSGT ở Tiền Giang chặn bắt.

2 đối tượng khi bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, mới đây thông qua trang mạng xã hội Zalo, Tân quen biết với anh Đ.T.P (SN 1984, ngụ quận Cái Răng, TP.HCM). Có lần anh P rủ Tân đi uống cà phê, Tân nảy sinh ý định cướp tài sản của anh này nên bàn bạc với Luân.

Đêm 11/6 Tân chát qua mạng Zalo hẹn với anh P đi chơi. Sau đó Tân dẫn anh P vào khu vực vắng vẻ thuộc khu dân cư Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng. Khi thời cơ thích hợp, thấy anh P mất cảnh giác, bất ngờ từ phía sau, Tân lao vào siết cổ.

Anh P vùng vẫy, tri hô lớn “cướp! cướp!”. Luân ẩn nấp gần đó xông ra hỗ trợ Tân, cùng tấn công, đánh anh P ngất xỉu tại chỗ. Sau đó cả 2 cướp lấy xe hiệu SH, ĐTDĐ hiệu iPhone 6 và ví tiền của anh P, cùng tẩu thoát về hướng TP.HCM. Doc đường đến địa phần Vĩnh Long, khi xe hết xăng, chúng mở cốp xe ra kiểm tra thì phát hiện có 1 triệu đồng nên lấy làm lộ phí đổ xăng, ăn uống dọc đường.

Tang vật vụ cướp

Rạng sáng 12/6 công an quận Cái Răng tiếp nhận trình báo vụ cướp. Vào cuộc điều tra, xác định kẻ cướp đang điều khiển xe SH của nạn nhân P nên công an quận Cái Răng báo cáo với công an TP Cần Thơ để thông báo với công an các tỉnh bạn, cùng tham gia phối hợp truy bắt.
Vì thế, khi Luân và Tân điều khiển xe lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, thì bị tổ công tác của trạm CSGT Trung Lương thuộc phòng CSGT đường bộ, công an tỉnh Tiền Giang phát hiện. Tổ công tác ra hiệu dừng xe nhưng cả 2 không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy về hướng TP.HCM. Tổ CSGT truy đuổi theo và thông báo một tổ khác chốt chặt phía trước.

Trong hành trình tháo chạy và bị phục kích, Tân và Luân bị ngã xe, bị CSGT bắt giữ. Bước đầu quá đấu tranh, 2 đối tượng thừa nhận là hung thủ tấn công, cướp tài sản của anh P như nói trên. Cả 2 bị bàn giao cho công an quận Cái Răng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Điều tra sơ bộ xác định, Tân và Luân không có nghề nghiệp ổn định. Trước đây Luân từng bị đưa đi học tập tại trường giáo dưỡng trong vòng 2 năm. Sau khi trở về, Tân đến tá túc tại phòng trọ một người bạn của Luân mà từ đó quen Tân. Riêng Tân, từng là sinh viên nhưng vì dính váo cá độ bóng đá, nợ nần nên cũng nghỉ học. Từ đó mà 2 đối tượng đã bàn bạc và thực hiện vụ cướp táo bạo như đề cập.