Bí ẩn người đàn bà đi ‘tây’ như…đi chợ

ANTD.VN - Trong suy nghĩ của hàng xóm, Liên là người đàn bà may mắn, có chồng là người nước ngoài còn con cái định cư tại Australia. Chuyện xuất ngoại của Liên nhiều như cơm bữa…

Qua công tác nghiệp vụ, cuối năm 2019, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy – CATP Hải Phòng phát hiện đường dây mua bán ma túy từ Trung Quốc về Hải Phòng. Từ đây, “hàng” sẽ được chuyển đi một số tỉnh, thành phố khác, thậm chí đưa ra nước ngoài tiêu thụ.

Đối tượng Lâm Bích Liên và tang vật vụ án bị thu giữ

Tiến hành xác minh, trinh sát khoanh được đối tượng cầm đầu đường dây này, là Lâm Bích Liên (SN 1973, trú tại phố Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Bề ngoài, Liên có cuộc sống sung túc; chồng là người Trung Quốc và con đang định cư tại Australia nhiều năm nay.

Liên thường xuyên vắng nhà, và hay “bắn tiếng” với hàng xóm là về quê chồng hoặc sang thăm con. Sau mỗi chuyến đi ấy, Liên trở về, ăn tiêu hết sức xa hoa. Tài liệu trinh sát cho thấy, Lâm Bích Liên và đồng bọn lợi dụng mạng xã hội, sử dụng sim rác và có những ám hiệu riêng trao đổi thông tin mua bán ma túy. Cuối tháng 12-2019, Liên về nhà, sau hành trình dài từ nước ngoài về.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hải Phòng nắm được thông tin Liên đang chuẩn bị chuyến hàng lớn. Ma túy sẽ được đưa từ Trung Quốc về Hải Phòng; và nhiều khả năng tập kết tại nhà Lâm Bích Liên.

Chiều 25-2-2020, Công an Hải Phòng phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Hải Phòng, Công an quận Ngô Quyền đã phục kích, bắt quả tang Lâm Bích Liên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 8 bánh heroin, gần 5 kg ma túy dạng “đá”.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Liên, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 bánh heroin, hơn 10 gam ma túy dạng “đá”, và gần 4 gam ma túy tổng hợp… Cơ quan CSĐT – CATP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Lâm Bích Liên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.