Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026), Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời tăng cường triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 về “Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ trong toàn lực lượng. Bám sát sự chỉ đạo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện CATP Hà Nội đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị y tế trong Công an nhân dân; xác định mục tiêu xây dựng Bệnh viện chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy chất lượng chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.
Qua gần 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, y, bác sĩ Bệnh viện có sự chuyển biến rõ nét. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững; chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ trong khám, chữa bệnh được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô.
Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, bác sĩ CKI Nguyễn Xuân Khánh - Trưởng khoa Khám bệnh và Hồi sức cấp cứu luôn xác định rõ: Khoa Khám bệnh và Hồi sức cấp cứu chính là “đại sứ thương hiệu”, là gương mặt đại diện trực tiếp cho uy tín, chất lượng và hình ảnh của Bệnh viện Công an Thành phố trong lòng nhân dân. Trên tinh thần đó, đồng chí đã quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả phong trào “Ba nhất, Ba tốt” gắn với thực hiện Nghị quyết số 12 và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Theo đó, tập thể cán bộ, y bác sĩ trong khoa luôn nêu cao tinh thần hiệu quả nhất trong chuyên môn, trách nhiệm nhất trong công việc, phục vụ Nhân dân tốt nhất, với phương châm hành động xuyên suốt là gần dân nhất, hiểu dân nhất và vì sức khỏe Nhân dân mà phục vụ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, thầy thuốc trong khoa không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là người truyền tải hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần khẳng định rõ nét vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Quán triệt quan điểm “lấy con người làm trung tâm”, Bệnh viện CATP Hà Nội xác định xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “vừa hồng, vừa chuyên” là yếu tố then chốt để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW. Trên cơ sở tư tưởng “người bệnh là gốc”, Bệnh viện chú trọng xây dựng phong cách phục vụ chuẩn mực, đề cao y đức, tinh thần trách nhiệm, lấy sự hài lòng và niềm tin của người bệnh làm nền tảng cho uy tín và thương hiệu đơn vị.
Cùng với đó, Bệnh viện tập trung quán triệt và triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuyển mạnh từ tư duy “khám, chữa bệnh” sang “dự phòng - bảo vệ - chăm sóc - nâng cao sức khỏe”; gắn y tế điều trị với y tế dự phòng; chăm sóc sức khỏe lâu dài, bền vững cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Bám sát tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW, Bệnh viện CATP Hà Nội đẩy mạnh hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và khám, chữa bệnh; từng bước triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, tinh gọn thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ y tế.
Phát huy truyền thống 96 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Bệnh viện CATP Hà Nội tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế, đổi mới phương thức quản lý, lấy người bệnh làm trung tâm, từng bước khẳng định vai trò là đơn vị y tế nòng cốt trong lực lượng Công an Thủ đô, góp phần thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong kỷ nguyên mới.