Bé 4 tuổi bị ô tô kéo lê trên đường, phải cắt cụt chân và làm hậu môn nhân tạo

ANTD.VN - Trên đường được ông chở về nhà sau khi tan học, bé M. (4 tuổi, ở Bắc Giang) bị xe ô tô đâm hất văng ra khỏi xe máy và kéo lê trên đường, gây đa chấn thương…

Sau 1 tháng nằm điều trị, cháu bé vẫn chưa hết hoảng loạn

Sáng nay, 20-12, TS.BS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh - Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi 4 tuổi bị ô tô kéo lê dẫn đến đa chấn thương.

Bệnh nhi quê ở Bắc Giang. Trước đó vào cuối tháng 11 vừa qua, trên đường được ông chở đi học về, bé M. bị xe ô tô tông, hất văng ra khỏi xe máy và kéo lê trên đường.

Cháu bé được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng sock đa chấn thương, vỡ xương chậu, dập nát tầng sinh môn, dập nát niệu đạo, mất da vùng mông (trái) và lưng, cẳng bàn chân 2 bên, gãy hở ngón 1- 4 bàn chân 2 bên.

Sau khi vào viện, bệnh nhi đã được các bác sĩ phẫu thuật 3 lần xử lý da lóc, cắt lọc da hoại tử, cắt cụt ngón 1-5 chân bên phải, cắt cụt nửa bàn chân trước bên trái. Đồng thời làm hậu môn nhân tạo, khâu lại cơ thắt hậu môn, khâu âm đạo, niệu đạo.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân M đang dần ổn định. Bệnh nhân được vá da, đóng lại hậu môn nhân tạo, xét che phủ phần mềm bàn chân hai bên, vùng mông và lưng. Bác sĩ Hoa cho biết thêm, sau 1 tháng kể từ khi xảy ra vụ tai nạn, cháu bé vẫn còn hoảng loạn nhưng hiện tại đã ăn uống được.