Bắt thêm nghi phạm, hé lộ tội danh mới trong vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên

ANTD.VN - CQĐT Công an tỉnh Điện Biên ngày 29-3 cho biết, đơn vị đã bắt thêm 1 đối tượng trong vụ án nữ sinh C.M.D đi giao gà bị sát hại.

Danh tính đối tượng bị bắt là Vì Văn Toán (SN 1982, ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên). Tên này nghiện ma túy, có tiền án về tội danh liên quan đến ma túy.

Đối tượng Vì Văn Toán

CQĐT cho biết, Vì Văn Toán bị bắt để điều tra về tội danh Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Như vậy đến thời điểm này, có tổng cộng 9 đối tượng liên quan đến vụ án, và đã bị CQĐT bắt giữ. Đáng chú ý, với việc bắt giữ Vì Văn Toán, vụ án đã hé lộ diễn biến mới qua tội danh đối tượng bị bắt, là Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, 8 đối tượng trong vụ án bị khởi tố điều tra về các tội danh Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm.

Theo tìm hiểu của PV, các động thái tố tụng liên quan đến Vì Văn Toán đang được CQĐT đề nghị Viện KSND tỉnh Điện Biên phê chuẩn.