Bắt kẻ trộm gần 1 tỷ đồng nhờ camera trong nhà

ANTĐ - Ngày 3-1, Đội Điều tra truy xét trọng án thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM xác nhận đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Trương Văn Khánh (SN 1994, trú tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Đức Hiền (SN 1986, trú TP Cần Thơ) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. 2 đối tượng là hung thủ trộm khối tài sản gần 1 tỷ đồng xảy ra đúng 5 tháng trước.

Ảnh minh họa: Phú Khánh

Theo hồ sơ vụ án, tối 4-8-2013, vợ chồng ông V.Đ.T khóa cửa nhà ở ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh để đi thăm người thân trong bệnh viện, ở nhà chỉ có con gái của ông T ở tầng 2. Khi về nhà, vợ chồng ông T hốt hoảng khi phát hiện tủ sắt có chứa tiền vàng ở tầng 1 bị cạy phá. Theo trình báo của gia đình ông T, tài sản mất đi bao gồm: 730 triệu đồng tiền mặt, 3.000 USD, 3 lượng vàng và một số nữ trang khác, ước tính tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. 

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của ông T, Công an huyện Bình Chánh kết hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường. Camera của gia đình ông T có ghi nhận, thời điểm 21h48 đêm 4-8 có một thanh niên mặc áo khoác dài tay, đội mũ bảo hiểm dạng lưỡi trai đột nhập nhà ông T bằng lối thông gió nhà bếp rồi cầm đèn pin đi lục soát tại tầng 1 tìm thấy chìa khóa ở hộc bàn và mở tủ lấy đi túi xách chứa tài sản gần 1 tỷ đồng.

Hai đối Trương Văn Khánh và Nguyễn Đức Hiền

Qua hình ảnh camera, lực lượng điều tra xác định, đối tượng tình nghi là Trương Văn Khánh. Trước đây, Khánh từng là người làm công cho cửa hàng tạp hóa tại nhà của ông T nhưng giữa tháng 6-2013, camera của gia đình ông T ghi lại cảnh Khánh đã lấy trộm 1 thùng thuốc lá nên ông T đã cho Khánh nghỉ việc. Xác định rõ Khánh là hung thủ, mới đây trinh sát đã bắt giữ đối tượng này. Sau khi bị bắt, Khánh đã khai báo chi tiết hành vi phạm tội. Trên cơ sở đó, cơ quan công an đã bắt giữ tiếp đối tượng Nguyễn Đức Hiền.

Sự việc được làm rõ, sau khi bị gia đình ông T đuổi việc, Khánh vẫn bám trụ ở TP.HCM, ở trọ tại nhà người quen tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Do có thời gian ở và làm việc tại nhà ông T, Khánh biết rõ ngóc ngách cũng như việc nhà ông T cất giữ nhiều tài sản trong tủ ở tầng 1 nên nảy sinh ý định trộm cắp. Rạng sáng 3-8, Khánh rủ một đối tượng (chưa rõ lai lịch) cùng thực hiện kế hoạch. Đối tượng này đứng ngoài cảnh giới nhưng Khánh tìm trong tủ không thấy có gì đáng giá nên rút lui. Hôm sau, Khánh lại rủ Hiền. Lần này Hiền cũng cảnh giới, Khánh vào trong và trộm túi xách bạc tỷ. Khánh và Hiền chia nhau số tài sản “khủng”, vẫn sinh sống bình thường cho đến khi bị sa lưới. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan và thu hồi số tài sản mà Khánh, Hiền trộm được.