Bắt hacker Trung Quốc cầm đầu ổ nhóm chiếm đoạt tiền qua mạng internet

ANTĐ - Đối tượng truy nã vừa bị bắt giữ là hacker chuyên nghiệp cầm đầu băng nhóm tội phạm công nghệ cao tại Trung Quốc.

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) phối hợp với Cục Đối ngoại, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị chức năng vừa bắt giữ Zhu Zhendong (SN 1981, quốc tịch Trung Quốc) - đối tượng truy nã quốc tế lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 102 tỷ đồng.

Lực lượng cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ Zhu Zhendong khi đối tượng này lần trốn tại chung cư Everrich ở phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh.Bắt hacker Trung Quốc cầm đầu ổ nhóm chiếm đoạt tiền qua mạng internet ảnh 1Zhu Zhendong cầm đầu băng nhóm chuyên chiếm đoạt tài sản qua mạng internet

Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, Zhu Zhendong cầm đầu băng nhóm chuyên chiếm đoạt tài sản qua mạng internet và liên quan đến hoạt động rửa tiền. Thủ đoạn của nhóm này làtìm cách xâm nhập, lấy cắp thông tin thẻ tín dụng. Zhu Zhendong và đồng bọn sẽ dùng tiền trong thẻ tín dụng để đổi thành tiền ảo trong game online. Để tránh bị phát hiện, sau đó các đối tượng sẽ bán tiền ảo để lấy tiền thật.

Cơ quan điều tra xác định, Zhu Zhendong đã chiếm đoạt số tiền hơn 30 triệu NDT, tương đương hơn 102 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án này, nhà chức trách Trung Quốc đã bắt được 34 đối tượng. Sau khi Zhu Zhendong trốn khỏi Trung Quốc, ngày 11-7-2015, Ban Tổng thư ký Interpol đã phát lệnh truy nã quốc tế với Zhu Zhendong.

Nghi ngờ Zhu Zhendong trốn tại Việt Nam, Bộ Công an Trung Quốc đã đề nghị Bộ Công an Việt Nam giúp đỡ truy bắt . Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đang đối tượng cư trú tại TP Hồ Chí Minh.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao đối tượng cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an tiếp nhận đối tượng và hồ sơ vụ án để điều tra, bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc.