Bắt gọn 2 "siêu" trộm trong đêm

ANTĐ -Chỉ trong một đêm tuần tra, CAP Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đã phát hiện, bắt gọn 2 đối tượng trộm cắp tài sản với giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Thực hiện Kế hoạch của BCH CAQ Cầu Giấy về việc chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác tuần tra phòng ngừa tội phạm, đặc biệt đấu tranh với tội phạm hoạt động vào ban đêm như cướp, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật, trộm đột nhập,… CAP Yên Hòa đã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát địa bàn sau 24h. Theo đó, ngày 31-5, CAP đã tổ chức 100% quân số chia làm 4 tổ công tác do 4 chỉ huy CAP dẫn đầu, tuần tra theo 7 trục, tuyến đường chính của địa bàn.

Đối tượng Lê Hữu Sơn bị CAP Yên Hòa bắt giữ

Khoảng 1h ngày 31-5, quá trình tuần tra tại khu vực đường Cầu Giấy, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên xách theo túi vải màu xanh đứng trước số nhà 31, ngách 51, ngõ 155 có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Thấy vậy, đối tượng ném chiếc túi lại và bỏ chạy. Tổ công tác đã đuổi theo, bắt giữ được đối tượng và đưa về trụ sở CAP để đấu tranh, làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Lê Hữu Sơn, SN 1995, trú tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Kiểm tra chiếc túi, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có trên 1500 chiếc thẻ cào điện thoại các loại, với trị giá hơn 91 triệu đồng.  Sơn khai nhận, với mục đích trộm cắp tài sản, tối ngày 30-5, đối tượng đi lang thang tìm những ngôi nhà để cửa giả sơ hở để đột nhập. Đến khoảng 23h, Sơn phát hiện ban công tầng hai, phía sau nhà E1 No5 khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cửa không khóa đã trèo lên, đột nhập vào bên trong tòa nhà.

 Đối tượng leo lên tầng 3 và 4 của tòa nhà nhưng không phát hiện tài sản gì, lại phát hiện có người đang ngủ nên đã xuống tầng 1 để tìm tài sản trộm cắp. Tại tầng 1 tòa nhà, là một siêu thị chuyên phân phối đồ gia dụng, Sơn phát hiện có một dãy bàn làm việc. Kiểm tra các ngăn bàn này, đối tượng tìm thấy một chùm chìa khóa và mở được một ngăn kéo, bên trong có chiếc túi xanh chứa các thẻ cào điện thoại. Ngoài ra, đối tượng còn phát hiện một chiếc điện thoại Nokia RM 1133 liền vứt sim điện thoại đi và lấy trộm chiếc máy. Trên đường về nơi trọ tại ngõ 155 Cầu Giấy, thì đối tượng bị cơ quan công kiểm tra, bắt giữ. Trước đó, Lê Hữu Sơn đã có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

Đối tượng Sơn khai nhận hành vi phạm pháp trước CAP Yên Hòa

Đến khoảng 3h ngày 31/5, trước cửa số nhà 27, ngõ 315 Nguyễn Khang, tổ công tác CAP Yên Hòa chỉ huy, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu kiểm tra. Nam thanh niên mang theo 2 điện thoại di động hãng Sony và Nokia cùng 1 máy tính bảng. Tuy nhiên, với chiếc điện thoại Sony C3, đối tượng không chứng minh được nguồn gốc. Tại cơ quan công an, đối tượng được làm rõ Nguyễn Văn Luân, SN 1988, trú tại Kim Động, Hưng Yên.

Tang vật của vụ án với hàng trăm thẻ điện thoại

Qua đấu tranh truy xét, lực lượng công an làm rõ Luân đã gây ra vụ trộm cắp tài sản tại số nhà 44, tổ 15, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào ngày 29-5. Chiếc điện thoại Sony C3 là tang vật của vụ án.

Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận đã lấy trộm một chiếc xe máy nhãn hiệu Wave, đã mang đi tiêu thụ. Được biết, Nguyễn Văn Luân đã có 7 tiền án, trong đó 5 tiền án về trộm cắp và 2 tiền án liên quan đến ma túy. 

Hiện CAP Yên Hòa đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng và tang vật cho CAQ Hoàng Mai tiếp tục xử lý.