Bắt giữ hơn 5m3 gỗ lậu trên sông

ANTĐ - Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, khoảng 6h ngày 17-1, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Sơn Hòa mở đợt truy quét nạn vận chuyển gỗ lậu, qua đó phát hiện, thu giữ khối lượng gỗ lậu lớn.  
Vào thời điểm trên, Đội cơ động Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, lực lượng kiểm lâm huyện Sơn Hòa, Công an, Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai, huyện Sơn Hòa, UBND xã Krông Pa phối hợp cùng với lực lượng kiểm lâm huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) mở đợt truy quét vận chuyển gỗ lậu tại khu vực bến sông Buôn Thu, xã Krông Pa (Sơn Hòa).

Khi phát hiện lực lượng chức năng dùng ca nô tiếp cận hiện trường các đối tượng đã thả gỗ lậu xuống sông tẩu tán, rồi điều khiển phương tiện chạy thoát thân. Tại đây, đoàn đã phát hiện và thu giữ 33 phách gỗ hộp, tròn (chủng loại từ nhóm I-III) với tổng khối lượng hơn 5m3 không rõ nguồn gốc, cùng 9 ghe máy dùng để chở gỗ lậu.
Được biết, số gỗ nói trên được vận chuyển từ các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk đến bến sông Buôn Thu cất giấu dưới lòng sông, chờ đủ số lượng rồi bán cho các đầu nậu. Hiện các ngành chức năng đang tiếp tục điều tra chủ gỗ cũng như phương tiện chở gỗ lậu để xử lý theo pháp luật.

Nói về công tác truy quét gỗ lậu trên địa bàn Sơn Hòa, đại tá Lê Ngọc Tư – Trưởng Công an huyện Sơn Hòa cho biết: "Trong thời gian qua công an Sơn Hòa đã tổ chức truy quét quyết liệt và thành lập nhiều tổ trinh sát để theo dõi, bám sát số đối tượng vận chuyển và khia thác gỗ. Bằng nhiều biện pháp, khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông chận đón. Công tác này làm xuyên suốt cả đêm cả ngày, có hôm chúng tôi truy quét đến 3g sáng mới về. Với tinh thần quyết liệt chúng tôi bắt gỗ và xe rất nhiều, giao cho kiểm lâm xử lý".