Bắt giữ 5 nghi can vụ giết bạn, phi tang thi thể xuống vực, lộ kho hung khí

ANTD.VN -Ngày 11-12-2018, cơ quan CSĐT Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đã tạm giữ hình sự 5 nghi can liên quan đến vụ án giết người rồi vứt xác phi tang xuống vực sâu. Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Thọ (30 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm).

5 người bị tạm giữ gồm: Nguyễn Xuân Vạn (30 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (32 tuổi) cùng ngụ huyện Bảo Lâm; Trần Quang Hiển (38 tuổi), Trần Văn Quý (32 tuổi) và Trần Thị Ngọc (18 tuổi) cùng ngụ TP Bảo Lộc.

Các nghi can trên sau khi giết anh Thọ đã chở xác nạn nhân đi hơn 50 km đến đèo Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận (giáp ranh xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) để vứt phi tang. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 6-12, nhóm trên cùng anh Thọ tổ chức nhậu tại nhà Hiển và xảy ra mâu thuẫn. Do mới chơi ma túy đá, các nghi can đã lao vào đánh anh Thọ đến tử vong.

Sợ bị công an phát hiện, nhóm trên đã bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải, chờ đến tối rồi dùng xe máy chở đến khu vực đèo Đaguri, ném xuống dưới. 

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

Gia đình anh Thọ sau nhiều ngày không thấy nạn nhân về nhà, nên trình báo công an. 

Đến sáng 9-12, người dân ở huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) phát hiện một thi thể cuốn trong bao tải ở đèo Đaguri nên báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân được xác định là anh Thọ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định được nhóm thanh niên hay tụ tập nhậu cùng nạn nhân. Từ tối 9-12, Công an TP Bảo Lộc đã vận động Vạn ra đầu thú. Đến tối 10-12, công an cũng bắt khẩn cấp 4 nghi can còn lại để điều tra.

Nhiều dao kiếm, ma túy đá được phát hiện ở hiện trường gây án.

Chiều 10-12, công an đã khám xét hiện trường vụ án cũng là nhà của Hiển tại số 101A/24 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc. Tại đây, công an ghi nhận đồ đạc bị xáo trộn đồng thời phát hiện hơn 15 đao kiếm và chất ma túy nghi là của nhóm trên sử dụng còn sót lại.

Cũng theo cơ quan công an, cả nạn nhân và các nghi can là bạn bè, đều nghiện ma túy đá.