Bắt đối tượng vận chuyển 30kg pháo nổ trên địa bàn Bắc Từ Liêm

ANTD.VN - Ngày 26-12, Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án vận chuyển, mua bán pháo nổ, thu giữ 30kg pháo nổ.

Theo Trung tá Đoàn Văn Đông, nhận định vào thời điểm Tết Nguyên đán một bộ phận người dân vẫn có nhu cầu về pháo các loại dù đó là hành vi bị cấm, các đối tượng sẽ tổ chức các đường dây mua bán vận chuyển pháo nổ từ các tỉnh phía Bắc về Hà Nội và đi các tỉnh phía Nam, chỉ huy Đội Cảnh sát Kinh tế CAQ Bắc Từ Liêm đã xác lập 2 Chuyên án bí số “128T” và “181B” đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, mua bán pháo nổ.

Các đối tượng có hành vi vận chuyển pháo nổ

Quá  trình tuần tra kiểm soát, kết hợp mật phục, đồng thời thực hiện cao  điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong ngày 16-12, Đội Cảnh sát Kinh tế đã khám phá thành công 2 chuyên án; triển khai bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo nổ có trọng lượng khoảng gần 30kg.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Phan Ngọc Đức (SN 1998) trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; Phạm Văn Minh (SN 1995)  trú tại xã Yên Trị, huyện Ý Yên, Nam Định; Trần Văn Quý (SN 1997) trú tại xã Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, mua số pháo nói trên về đốt trong dịp Tết. Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ các tang vật liên quan đến pháo và ra lệnh tạm giữ hình sự. Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra khai thác mở rộng vụ án.

Nguyễn Trung Kiên tại cơ quan công an

Cùng với việc khám phá thành công 2 chuyên án nói trên, cũng trong ngày 16-12, Đội Cảnh sát kinh tế đã phát hiện Nguyễn Trung Kiên (SN 1993) trú tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội đang có hành vi vận chuyển động vật nguy cấp, quý hiếm (rái cá) trái phép.

Rái cá được xếp vào danh mục động vật quý hiếm cần bảo tồn

Tại Cơ quan Công an đối tượng Nguyễn Trung Kiển thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Căn cứ vào tài liệu điều tra bước đầu hành vi của Nguyễn Trung Kiên vi phạm quy định về quản lý bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm quy định tại Điều 244 BLHS năm 2015.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Kiên, thu giữ các tang vật liên quan và ra Quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng và làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan.