Bắt đối tượng “buôn” tiền giả

ANTĐ - Hôm nay (22-12), cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Mạnh, SN 1975, trú tại huyện Lương Tài, Bắc Ninh, tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển tiền giả.

Lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - CAQ Đống Đa cho hay, cách đây gần nửa tháng, qua công tác trính sát địa bàn, CAQ Đống Đa phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn, thỉnh thoảng lại xuất hiện ở địa bàn phường Ô Chợ Dừa. 19h ngày 19-12, CAQ Đống Đa đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng nghi vấn đang giao một số lượng lớn tiền giả Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với một người phụ nữ, tại một quán ăn ở phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

 Bắt đối tượng “buôn” tiền giả ảnh 1
Đối tượng Mạnh

Số tiền giả được kiểm đếm tại chỗ gồm 400 tờ có mệnh giá 200.000 VND đồng. Đối tượng vận chuyển, mua bán tiền giả được làm rõ là Nguyễn Tiến Mạnh. Qua khai thác ban đầu, Mạnh khai sáng 19-12 đã trực tiếp qua cửa khẩu Cổng Trắng (Lạng Sơn) để sang Trung Quốc mua 24 triệu VND (tiền thật) lấy 80 triệu VND (tiền giả). Sau đó, Mạnh đi xe khách từ Lạng Sơn xuống Hà Nội để bán số tiền giả trên với giá 60 triệu đồng (tiền thật).

Mạnh đã có gia đình ở quê tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Do lười lao động, thích có nhiều tiền tiêu xài, Mạnh đã theo một số đối tượng xấu lên biên giới Việt - Trung (Lạng Sơn) để mua tiền giả bán vào nội địa. Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - CAQ Đống Đa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.