HSV-1 thường gây loét miệng, nhưng nó lại là nguyên nhân làm tăng nhiễm trùng sinh dục. HSV-2 có thể làm tăng nguy cơ mắc và lây nhiễm HIV. Chưa có bằng chứng tìm ra mối liên hệ giữa HSV-1 và HIV/AIDS, mặc dù virus này có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng khác như viêm não. Các nhà khoa học đang nỗ lực tìm ra vaccine chống lại virus HSV và nếu vaccine ngăn ngừa được HSV-2 thì cũng có tác dụng với HSV-1.
Bất cứ ai cũng có thể nhiễm virus herpes
ANTĐ - Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 2/3 dân số thế giới dưới 50 tuổi có virus herpes lây nhiễm cao là nguyên nhân gây mụn rộp quanh miệng, trong đó hơn 3,7 tỷ người ở độ tuổi dưới 50 nhiễm các loại virus herpes simplex 1 (HSV-1), trong thời thơ ấu.
Tin cùng chuyên mục
Phối hợp quản lý Nhà nước về PCCC ở phường Long Biên
Chuyển đổi số để tăng năng lực cảnh báo, giám sát an toàn lao động
Người đi tìm 'chỗ đứng' cho y học cổ truyền trong bệnh viện công nghệ cao
Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội: Trường tư thu phí giữ chỗ là đẩy rủi ro cho phụ huynh
Kiến tạo điểm chạm cảm xúc trong đời sống văn hóa đô thị
Đêm nay Bắc bộ lại mưa giông lớn, có thể mưa đá do không khí lạnh tràn xuống
AEON giữ giá ổn định, san sẻ áp lực chi phí với khách hàng
Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học có bếp ăn bán trú báo cáo gấp trong chiều 2/4
Khống chế nhanh đám cháy nhà dân do chập điện
Tăng cường “lá chắn” an ninh từ cơ sở
Danh sách các cơ sở Bộ Y tế chỉ định kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm mới nhất
Lương tối thiểu tăng liên tục nhưng thu nhập thực tế vẫn thấp
Kiểm tra đột xuất bếp ăn tập thể tại Hà Nội, Ninh Bình
Thi lớp 10 Hà Nội: Học sinh được thay đổi nguyện vọng đăng ký thi trực tuyến trước ngày 17-4
Công an Hà Nội giúp hàng trăm công nhân tích hợp an sinh xã hội trên VNeID
Triệt để tiết kiệm xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (Bài 1): Hà Nội đẩy mạnh giao thông xanh vì tương lai bền vững
Từ ngày 10-4, thí sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT
Những “bóng hồng” giữ bình yên từ cơ sở
Lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở nâng cao kỹ năng chữa cháy, cứu người