Bất chấp Su-57 vừa rơi, không quân Nga vẫn nhận một loạt tiêm kích này trong 2020

ANTD.VN -Nguồn tin Sputnik ngày 27-12 dẫn lời Giám đốc điều hành của Tập đoàn Nhà nước Rostec Nga, ông Sergei Chemezov cho biết, lực lượng không quân nước này sẽ nhận một loạt chiến đấu cơ Su-57 trong năm 2020.

Bất chấp Su-57 vừa rơi, không quân Nga vẫn nhận một loạt tiêm kích này trong 2020 ảnh 1

Các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-57 thế hệ thứ 5 trình diễn tại triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế MAKS-2019 tại Zhukovsky, ngoại ô Matxcơva, Nga

"Trong năm 2020, chúng tôi có rất nhiều công việc phía trước... các đợt giao hàng quy mô lớn đầu tiên của máy bay chiến đấu Su-57 cho lực lượng không quân Nga sẽ diễn ra", ông Chemezov nói.

Phát biểu trên được Giám đốc điều hành của Tập đoàn Nhà nước Rostec Nga đưa ra trong bối cảnh chiến đấu cơ Su-57 vừa bị rơi cách đây không lâu.

Mặc dù sự cố đó, phía không quân Nga vẫn khẳng định, việc một chiếc Su-57 bị rơi sau khi ra khỏi nhà máy lắp ráp vừa rồi sẽ không ảnh hưởng tới việc bàn giao loại máy bay này trong năm 2020 tới đây. Ngoài ra, tiêm kích này cũng có thể được các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, Algeria và Thổ Nhĩ Kỳ mua - đặc biệt là sau khi Washington và Ankara “lời qua tiếng lại” liên quan đến chương trình F-35.

Trong quá khứ, Su-57 từng bị chậm triển khai cho không quân Nga vì vấn đề kinh phí. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, mỗi chiếc Su-57 có giá khoảng 40 đến 45 triệu USD.

Su-57 là tiêm kích tàng hình hai động cơ, một chỗ ngồi, có tốc độ siêu thanh và siêu cơ động. Nó được thiết kế để tiêu diệt tất các các loại mục tiêu trên không, trên đất liền và trên mặt nước. Phương tiện quân sự này có khả năng mang theo 10 tên lửa không đối đất, bao gồm cả các mẫu tiên tiến nhất như tên lửa siêu thanh vượt âm R-37M và K-77.

Su-57 cất cánh lần đầu tiên vào tháng 1-2010 và hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm với động cơ thế hệ mới vào tháng 12-2017. Su-57 chính thức bước sang giai đoạn sản xuất đại trà vào đầu năm nay.