Bắt bộ đôi chuyên trộm lan 'đột biến' tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 28-3, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hà Văn Thắng (SN 1987) và Phạm Quang Hùng (SN 1992), đều ở xã Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc về hình vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an thành phố Thanh Hóa nhận được tin báo nhà anh D (ở thành phố Thanh Hóa) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 11 cây hoa lan "đột biến". Theo trình báo của bị hại, ước tính tổng trị giá tài sản khoảng 1,5 - 1,8 tỷ đồng.

Hai đối tượng trộm lan "đột biến" bị bắt giữ

Hai đối tượng trộm lan "đột biến" bị bắt giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 25-3, Công an thành phố Thanh Hóa đã xác định Hà Văn Thắng và Phạm Quang Hùng là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp. Đáng chú ý, cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng khi đang chuẩn bị đột nhập vào một gia đình khác trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để tiếp tục trộm cắp lan "đột biến".

Bước đầu, Thắng và Hùng khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp lan tại gia đình anh D và một số gia đình khác tại thành phố Thanh Hóa và tỉnh Hòa Bình. Cơ quan điều tra đã thu giữ 27 chậu cây hoa lan "đột biến", 1 xe ô tô KIA morning là phương tiện mà các đối tượng sử dụng để di chuyển trộm cắp, 1 kìm cộng lực…

Theo cơ quan công an, các đối tượng này lên mạng xã hội tăm tia gia đình nào chuyên trồng và bán lan "đột biến", sau đó di chuyển bằng ô tô vào để "khảo sát" địa hình trước khi gây án. Mỗi lần hành sự, nhóm đối tượng bịt khẩu trang che gần kín mặt, sử dụng thang trèo tường đột nhập rồi dùng kìm cộng lực phá giàn lan.

Trong số này, đối tượng Hà Văn Thắng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, và đều nhằm vào lan "đột biến".