TP.HCM:

Bắt băng trộm chuyên nghiệp bẻ khóa đột nhập

ANTĐ - Lợi dụng lúc khổ chủ đi vắng khóa cửa ngoài, 3 đối tượng đã dùng dụng cụ móc, đoản phá khóa đột nhập trộm cắp tài sản. Sau khi gây ra 2 vụ trộm trong 1 ngày, 3 tên đạo chích đã bị công an quận Gò Vấp, TP.HCM bắt giữ.

Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Gò Vấp, TP.HCM xác nhận, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng là: Đặng Huỳnh Duy (SN 1985, ngụ tỉnh Tiền Giang), Trần Văn Tú (SN 1982) và Mai Văn Hoàng (SN 1972, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) về hành vi “trộm cắp tài sản”. Bước đầu 3 đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

3 tên trộm chuyên nghiệp bị bắt giữ tại cơ quan công an

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào khoảng 9h30 sáng 24/1 Duy mang theo dụng cụ gồm: 2 móc bẻ khóa cửa, 9 đoản bẻ khóa cổ xe máy, 3 tuốc-nơ-vít,… đến nhà Hoàng rủ đi trộm cắp tài sản. Hoàng đồng ý và chuẩn bị thêm “đồ nghề” là đoản bẻ khóa, tuốc-nơ-vít,…rồi gọi cho Tú cùng tham gia. 3 đối tượng đi trên 2 xe máy rảo qua các con hẻm, khu phòng trọ sinh viên để trộm cắp tài sản.

Khi đến trước nhà số 106/2 đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp của chị V.T.H (SN 1995) và chị L.T.H (SN 1994, ngụ tỉnh Ninh Bình) thuê để ở thì nhóm đối tượng phát hiện đã khóa cửa ngoài nên dừng xe ra tay. Hoàng và Tú đứng cảnh giới, Duy dùng dụng cụ bẻ khóa đột nhập nhà lấy trộm được 450 ngàn đồng, 1 ĐTDĐ, 1 dây chuyền,... Gây án xong 3 tên tẩu thoát.

Tiếp tục đi trộm, các đối tượng phát hiện nhà số 92, đường số 1, phường 15, quận Gò Vấp do anh V.T.P (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai) thuê để ở, và lúc này đi vắng, khóa cửa ngoài. Duy và Hoàng trực tiếp dùng móc, bẻ khóa vào nhà lấy trộm 1 máy ảnh (trị giá 200 USD) và bắt 2 con chó kiểng (trị giá 4,5 triệu đồng). Sau khi trộm được số tài sản trên, 3 tên đem số tài sản về cất giấu tại nhà Hoàng rồi lên đường đi trộm tiếp.

Trên đường tuần tra trên địa bàn, tổ hình sự đặc nhiệm phát hiện 3 đối tượng trên có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Phát hiện nhiều dụng cụ phá khóa trong người các đối tượng, tổ công tác đã đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Duy, Hoàng và Tú đã thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Khám xét nơi ở của 3 tên đạo chích này, công an thu giữ được số vật chứng trong 2 vụ trộm trên. Ngoài ra, nhiều ĐTDĐ, máy ảnh, dây chuyền, … cùng dụng cụ phá khóa cũng được tìm thấy. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.