Bắt 1,2 kg ma túy tổng hợp gắn mác "Đông trùng hạ thảo"

ANTĐ -Ngày 3-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng và tang vật vụ án vận chuyển 1,2 kg ma túy từ biên giới vào nội địa cho Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 26-6, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Bắc Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới M1362 + 1400m thuộc thôn Lục Phủ, huyện Bắc Sơn, thành phố Móng Cái phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành kiểm tra.

Các đối tượng bị bắt giữ

Tại đây, danh tính đối tượng được làm rõ là Lưu Văn Thắng (SN 1995), trú tại Tân Lập 1, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Qua khai thác, đối tượng Thắng khai nhận đến khu vực biên giới để gọi đò vận chuyển ma túy từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ tuần tra đã  mật phục, bắt giữ thêm 2 đối tượng  Khuất Văn Sỹ (SN 1996) và  Lê Văn Trung (SN 1993), đều trú tại cầu Hoàng Thạch, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đang mang theo túi nilon có chứa ma túy tổng hợp.

Tang vật vụ án

Mở rộng điều tra, đến chiều cùng ngày 26-6, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Sơn Tùng (SN 1986), trú tại  ngã 5 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng cùng nhiều tang vật có liên quan đến vụ án. Các đối tượng khai nhận số tang vật gồm 1,2 kg ma túy tổng hợp gắn mác “Đông trùng hạ thảo và trà sữa” đã mua từ bên kia biên giới đưa vào nội địa tiêu thụ. Hiện Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.