Barca thua đau, MU cất bước

ANTĐ - Người hâm mộ bóng đá châu Âu tiếp tục được chứng kiến một đêm đua tranh nghẹt thở và giàu cảm xúc tại lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League. Bất ngờ lớn đã xảy ra trên sân Celtic Park khi Celtic đánh bại Barcelona với tỷ số 2-1, trong khi Manchester United là cái tên tiếp theo giành quyền vào vòng knock-out...

Barcelona và MU là 2 gương mặt sáng giá nhất vào sáng qua có thể theo chân Porto và Malaga giành vé sớm vào vòng knock-out. Tại AXA, MU đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Sporting Braga 3-1 để toàn thắng cả 4 trận. 3 bàn thắng chỉ trong 10 phút cuối trận, khởi đầu từ Robin van Persie, cho thấy sự vượt trội về sức mạnh và đẳng cấp của Quỷ đỏ.

Sự đa dạng và phong phú trên hàng tấn công cũng được thể hiện với những pha làm bàn của Rooney và Javier Hernandez. MU là đội bóng duy nhất toàn thắng tại vòng đấu bảng sau 4 lượt trận và dẫn đầu Bảng H với 12 điểm. Kết quả này đủ để an ủi thầy trò Sir Alex Ferguson sau cú sốc phải dừng chân tại vòng bảng ở mùa trước. Tuy nhiên, Barcelona không thể có được dù chỉ 1 điểm trong chuyến du đấu tới Celtic. Chiến thắng chật vật cách đây 2 tuần tại Nou Camp báo hiệu trận đấu vô cùng khó khăn với đội bóng xứ Catalan.

Cũng giống như trận đấu trước, sai lầm ở hàng phòng ngự khiến Barcelona bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số từ hiệp 1. Nhưng thầy trò Tito Vilanova đã không thể tái lập kịch bản ở Nou Camp, khi phải chơi tại Celtic Park, nơi các cầu thủ Celtic thi đấu rất quật khởi. Việc có bàn thắng sớm và được chơi trên sân nhà giúp đại diện của Scotland phát huy tối đa lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Lionel Messi đã ghi bàn cho Barcelona, nhưng đó chỉ là bàn thắng mang ý nghĩa danh dự cho đại diện của Tây Ban Nha. Barcelona hiện vẫn dẫn đầu Bảng G với 9 điểm, nhưng phải chờ thêm ít nhất một lượt nữa mới có thể bảo đảm tấm vé ở giai đoạn 2. 

Chưa có một đại diện nào của Đức đi tiếp, nhưng các đội bóng của Bundesliga tiếp tục gây ấn tượng. Sau những trận hoà của Schalke 04 với Arsenal và Borussia Dortmund trên sân của Real Madrid, hương vị chiến thắng đã trở lại với người Đức khi Bayern Munich dễ dàng hủy diệt Lille với tỷ số 6-1. Điều đó cũng có nghĩa, đây là lượt trận thứ 2 liên tiếp các đại diện của Bundesliga bất bại tại vòng đấu bảng Champions League. Schalke 04 hiện dẫn đầu Bảng B với 8 điểm, Dortmund giữ ngôi số 1 Bảng D cùng số điểm tương tự, trong khi Bayern Munich dẫn đầu Bảng E với 9 điểm.

Người Anh cũng bất bại ở lượt trận này, song họ chưa thể so sánh được với các đại diện của Bundesliga, trong khi La Liga mất đi sự hoàn hảo vì thất bại của Barcelona. Chelsea đã có màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, đánh bại Shakhtar Donetsk 3-2 để trở lại ngôi đầu Bảng E, điều đó có nghĩa 2 đại diện của Premier League thi đấu vào hôm qua đều giành chiến thắng. Đại diện duy nhất của Tây Ban Nha giành chiến thắng tại lượt trận thứ 4 là Valencia, đội đánh bại BATE Borisov với tỷ số 4-2 (chung cuộc 7-2). Tương tự như vậy, không khí chiến thắng đã trở lại với Serie A sau khi Juventus huỷ diệt Nordsjaelland với tỷ số 4-0 để thắp lên tia hy vọng đua tranh. 

Lượt trận sáng qua cũng chứng kiến đội bóng đầu tiên phải chia tay Champions League mùa này là Lille của Pháp. Đại diện của Ligue 1 để thua cả 4 trận. Ở vòng đấu tới, đội bóng còn lại của nước Pháp,             Montpellier nhiều khả năng cũng bị loại vì mới chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm từ 4 trận.