Barca săn ngôi sao thất sủng của Chelsea

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Trong hoàn cảnh phải thắt lưng buộc bụng vì dịch bệnh, Barca đang tìm kiếm một trung vệ giá rẻ để tăng cường lực lượng vào tháng 1 tới.

Barca hiện chỉ có 3 trung vệ đúng nghĩa là Gerard Pique, Clement Lenglet và Ronald Araujo. Trong đó, Pique đã có dấu hiệu tuổi tác, Lenglet thì tương đối bất ổn còn Araujo mới 21 tuổi.

Trung vệ Antonio Rudiger

Trung vệ Antonio Rudiger

Có thể thấy, hàng thủ của đội bóng xứ Catalan tương đối mỏng và nếu một trong những cầu thủ này gặp vấn đề về sức khỏe, Barca sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đó là lý do HLV Ronald Koeman buộc phải tìm kiếm những nhân tố mới để tăng chiều sâu đội hình.

Trong bối cảnh bị ảnh hưởng về kinh tế bởi dịch Covid-19, yêu cầu của BLĐ Barca cho mục tiêu này là giá rẻ, chất lượng và có thể thi đấu ngay. Theo báo chí Tây Ban Nha, người phù hợp với những tiêu chí trên là Antonio Rudiger, trung vệ đang mất vị trí ở Chelsea.

Tuyển thủ Đức vốn được đánh giá rất cao tại The Blues nhưng đã không còn được HLV Lampard tin dùng kể từ khi Thiago Silva đến. Rudiger hiện tại thậm chí chỉ là sự lựa chọn thứ 4, sau Silva, Zouma và Christensen.

Về phần mình, Chelsea được cho là sẵn sàng lắng nghe đề nghị từ Barca, khi có một động thái khác cho thấy không còn cần Rudiger nữa, là liên hệ để chiêu mộ Declan Rice của West Ham vào tháng 1 tới.

Với Barca, ngoài Rudiger, họ còn theo đuổi Shkodran Mustafi của Arsenal, Federico Fazio của AS Roma hay German Pezzella của Fiorentina.