Bảo vệ phường "đột nhập" phòng chủ tịch phường trộm máy tính

ANTĐ - CATP Quy Nhơn ( Bình Định) đã làm rõ vụ trộm cắp do 3 dân quân tự vệ phường thực hiện.
Đó là Phạm Văn Tân (SN 1989, trú Tổ 23, KV5, phường Đống Đa), Nguyễn Đặng Trình (SN 1993, trú Tổ 7A, KV4, phường Đống Đa), Nguyễn Đình Trọng (SN 1992, trú Tổ 9, KV2, phường Đống Đa).

Tại cơ quan điều tra, Tân khai nhận đêm 28-3, Tân cùng Trình và Trọng được phân công trực tại UBND phường Đống Đa để bảo vệ tài sản cơ quan. Khoảng 22h cùng ngày, Tân ra ngoài mua rượu rồi cùng Trình và Trọng ngồi uống tại phường. Đến 22h30, sau khi nhậu hết số rượu đã mua, Tân nói muốn nhậu nữa nhưng hết tiền nên rủ với Trình và Trọng vào phòng chủ tịch UBND phường để trộm cắp. Trước đó Tân để ý thấy khoá phòng của Chủ tịch đã bị hỏng nên chỉ khép chứ không khóa.

Sau khi đột nhập vào phòng Chủ tịch, các đối tượng đã lấy chiếc máy vi tính xách tay hiệu Dell là tài sản giá trị nhất trong phòng. Sau khi lấy tài  sản, các đối tượng không tiêu thụ ngay đem về nhà Tân cất giấu. Đến ngày 7-4, Tân mới đem đến một tiệm máy tính bán láy tiền tiêu xài thì bị phát hiện.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.