Bão mạnh chuẩn bị đổ bộ, Nhật Bản gấp rút sơ tán 580.000 người

ANTD.VN - Nhà chức trách ở miền Tây Nhật Bản đang gấp rút sơ tán 580.000 người vì cơn bão Krosa, truyền thông địa phương ngày 15-8 cho biết.

Dự báo có sóng cao 10m tại khu vực bờ biển Shikoku 

Hãng thông tấn Kyodo đưa tin, cơn bão mạnh Krosa có thể gây ra lụt lội và lở đất có thể làm ảnh hưởng đến 280.000 hộ gia đình trên các đảo Kyushu và Shikoku.

Trong khi đó, Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã nâng cảnh báo bão lên cấp 4 trong thang cảnh báo gồm 5 cấp.

Đài NHK cho hay, vào ngày 15-8, khoảng 700 chuyến bay đến miền Tây Nhật Bản đã bị hoãn. Giao thông đường sắt cũng bị tạm ngừng ở một số khu vực.

Giới chức Cơ quan khí tượng Nhật Bản ước tính bão Krosa cách thành phố Iwakuni thuộc tỉnh Yamaguchi 60km về phía Nam vào trưa 15-8 và hiện đang di chuyển lên phía Bắc gây ra gió mạnh. Tổng lượng mưa có thể vượt quá 1.200mm tại một số khu vực.

Dự báo có sóng cao 10m tại khu vực bờ biển Shikoku và 9m ven biển Tokai và Kinki. Người dân được khuyến cáo cảnh giác với gió mạnh, sóng cao và triều cường cũng như lở bùn, lũ lụt và nước sông dâng.