Báo động hiện tượng nghiệp dư hóa sân khấu

ANTĐ - Sáng qua 17-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam đã khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của gần 500 đại biểu. 

Đến dự và chia vui cùng các nghệ sỹ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những thành tích đạt được của Hội Nghệ sỹ Sân khấu trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy vậy, Chủ tịch nước cũng báo động về hiện tượng nghiệp dư hóa sân khấu đang hiện hữu. Số lượng tác phẩm ngày càng nhiều, song còn tương đối ít tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Một số văn nghệ sĩ còn hạn chế trong tiếp cận và nhận thức về những vấn đề mới của cuộc sống. Sân khấu có biểu hiện đang chạy theo các đề tài hài hước, chuyện ma quái, thậm chí chạy theo xu hướng giải trí câu khách tầm thường, thiếu tính giáo dục.

Cùng ngày, Đại hội đã tiến hành bầu BCH gồm 21 nhà biên kịch, đạo diễn, diễn viên. NSND Lê Tiến Thọ tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam. NSƯT Lê Chức, đạo diễn Võ Trọng Nam và NSƯT Nguyễn Văn Bộ được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.