Báo chí Bỉ bóc mẽ "âm mưu" của Eden Hazard

ANTĐ - Trong lúc giới truyền thông đảo quốc sương mù “nín thở” chờ đợi kết luận từ bộ phận y tế của Chelsea về chấn thương của Eden Hazard, báo chí Bỉ bất ngờ bóc mẽ toan tính của cầu thủ này.

Nhật báo Nieuwsblad số ra ngày 16-12 gây “bão” trên giới truyền thông sau khi cáo buộc Hazard giả vờ bị chấn thương trong trận Chelsea thất bại 1-2 trên sân của Leicester City (14-12). Theo giải thích của tờ báo này, tiền vệ người Bỉ làm như vậy để tẩy chay đội bóng của HLV Jose Mourinho.

Hazard bị đau sau pha va chạm với Vardy

Hazard tập tễnh rời sân King Power vào giữa hiệp 1, sau khi bị đau trong pha va chạm với Jamie Vardy. Vị trí của cầu thủ này được thay thế bằng Pedro Rodriguez.

Chưa rõ thực hư Hazard có bị chấn thương thật hay không. Điều này phụ thuộc vào cuộc kiểm tra của bộ phận y tế Chelsea. Tuy nhiên, những động thái của tiền vệ này lúc rời sân khiến nhiều người nghi ngờ về một “âm mưu” nào đó của ngôi sao người Bỉ.

2 bác sỹ của Chelsea dìu Hazard ra đường pitch

Những hình ảnh phát đi cho thấy Hazard được 2 bác sỹ của Chelsea chăm sóc ngay trên sân trước lúc dìu ra đường pitch. Khi đó, Mourinho đã nói với cựu cầu thủ của Lille điều gì đó, được cho là thuyết phục tiền vệ người Bỉ trở lại thi đấu. Tuy nhiên, sau “10 giây lưỡng lự” theo như mô tả của Mourinho, Hazard đi thẳng vào trong đường hầm.

Quyết định đột ngột của Hazard khiến trọng tài thứ 4 của trận đấu chưa kịp giơ bảng điện tử thông báo Pedro vào sân thay thế, bởi diễn biến lúc đó cho thấy Hazard có thể tiếp tục trở lại sân thi đấu.

Mourinho thuyết phục Hazard trở lại sân tiếp tục thi đấu

Tuyển thủ người Bỉ sau đó lẳng lặng đi thẳng vào đường hầm

Phát biểu sau trận đấu, Mourinho đã bày tỏ sự nghi ngờ về quyết định của Hazard. Theo “Người đặc biệt”, theo như diễn biến trạng thái của Hazard, ngôi sao này phải bị một chấn thương nghiệm trọng.

Ngược lại, nếu kết quả kiểm tra y tế sau này chứng tỏ Hazard chỉ bị đau nhẹ, tờ Nieuwsblad đã đúng khi nói về “âm mưu” của tiền đạo này.