Bán thuốc hết hạn sử dụng qua mạng internet

ANTĐ - Sau khi phát hiện hầu hết các loại thuốc không được kê đơn bán qua mạng internet hết hạn sử dụng, chính quyền Nhật Bản đã mạnh tay xử lý triệt để loại hình hoạt động kinh doanh này.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Xã hội Nhật Bản, các đối tượng đã sử dụng nhiều mánh khóe như lập trang web, hay quảng cáo trên các trang web bán hàng trực tuyến khác để bán nhiều sản phẩm thuốc (cả thuốc nội và thuốc ngoại) với giá thành rẻ hơn gấp nhiều lần so với giá thực ngoài thị trường. Vụ việc này đã được phát hiện từ cuối tháng 7 vừa qua, các đối tượng chủ yếu tập trung ở khu vực Kanto, thuộc Thủ đô Tokyo. Bộ Y tế Nhật Bản yêu cầu các địa phương và các ngành chức năng xử lý những vi phạm bán thuốc hết hạn sử dụng qua mạng internet, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho người dân.