Bắn hàng xóm vì hoang tưởng “lên giường” với vợ

ANTĐ - Một người đàn ông Mỹ đã bắn trọng thương anh hàng xóm vì tin rằng anh này đã cưỡng hiếp vợ mình… bằng ngoại cảm.

Theo bằng chứng ban đầu thì Michael Selleneit, 54 tuổi, luôn tin rằng người hàng xóm Tony Pierce, 41 tuổi, có quan hệ tình dục với vợ mình và dùng cocain để điều khiển vợ ông. Chính vì vậy Selleneit đã bắn và gây thương tích cho Pierce khi nạn nhân đang làm việc ngoài vườn.

Luật sư biện hộ cho Selleneit nói thân chủ của mình bị một chấn thương ở não do tai nạn ô tô từ khi còn trẻ, do đó từ cuối những năm 1990 ông này luôn hoang tưởng về việc bị đe dọa bạo lực và luôn cho rằng vợ bị hãm hiếp.

 Michael Selleneit luôn hoang tưởng cho rằng vợ bị hãm hiếp
Michael Selleneit luôn hoang tưởng cho rằng vợ bị hãm hiếp

Selleneit tin rằng người hàng xóm đã tổ chức những bữa tiệc sex với vợ mình trong khi ông ở ngay phòng bên cạnh.

Các bác sĩ cho biết Selleneit bị bệnh tâm thần và rất có thể bệnh sẽ kéo dài suốt đời. Song ông này vẫn sẽ phái đối mặt với tội mưu sát và sở hữu vũ khí.