Bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Công an Nhân dân

ANTD.VN - Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CATP Hà Nội) nhấn mạnh: “Đây là việc làm có ý nghĩa giáo dục chính trị xã hội, nhân văn sâu sắc”.

Ngày 24-7, tại Tổ dân phố số 3, phường Thượng Thanh, CAQ Long Biên – Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 (CATP Hà Nội) đã trang trọng tổ chức lễ Bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Công an Nhân dân Nguyễn Bắc Thảo – nguyên cán bộ Công an tỉnh Quảng Đà và nay là Công an tỉnh Quảng Nam, nhân dịp 71 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018).

Tham dự buổi lễ có Đại tá Phạm Quang Tuyển – Phó Cục trưởng Cục Chính sách (Bộ Công an); Đại tá Nguyễn Viết Lợi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam; Thiếu tướng Đinh Văn Toản -  Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CATP Hà Nội) và đại diện một số phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản cùng các đại biểu cắt băng khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo.

Về phía quận Long Biên có đồng chí Vũ Thu Hà – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên; Trung tá Tô Anh Dũng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ Long Biên; đại diện chính quyền địa phương và các đoàn thể cùng đông đảo bà con nhân dân phường Thượng Thanh.

Phát biểu tại lễ Bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Công an Nhân dân, Trung tá Tô Anh Dũng – Trưởng CAQ Long Biên cho biết, liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo sinh năm 1926, nguyên cán bộ Ty Công an Quảng Đà (nay là Quảng Nam và Đà Nẵng), hy sinh ngày 19-11-1965 trong khi làm nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước.

Vợ của liệt sỹ là bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1935) cùng với con dâu và 2 cháu nội sinh sống tại ngôi nhà tình nghĩa được UBND phường Thượng Thanh xây tặng từ năm 2003. Sau nhiều năm sử dụng, ngôi nhà đã xuống cấp nhiều, xập xệ gây khó khăn trong sinh hoạt.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản phát biểu tại buổi lễ Bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ.

Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã giao CAQ Long Biên báo cáo Thường trực Quận ủy về chủ trương của CATP về xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Công an Nhân dân.

Sau 75 ngày khẩn trương thi công và giám sát chặt chẽ, ngôi nhà tình nghĩa ấm áp 2 tầng của thân nhân liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo được hoàn thành theo đúng thiết kế với tổng kinh phí 290 triệu đồng ban đầu. Trong đó, Bộ Công an duyệt 70 triệu đồng hỗ trợ; CATP Hà Nội ủng hộ 100 triệu đồng và Công an 12 quận thuộc Cụm thi đua số 6 ủng hộ 120 triệu đồng.

Ngoài ra, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh cũng góp thêm một khoản kinh phí xây dựng nhà. Đặc biệt là hiện nay nhiều tập thể, đơn vị vẫn tiếp tục ủng hộ gia đình thân nhân liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo bằng tiền, vật chất và nhiều phần quà ý nghĩa.

Đến dự và chia vui cùng gia đình thân nhân liệt sỹ, Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (CATP Hà Nội) cho biết, trong thời gian vừa qua, CATP Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động để thiết thực chào mừng 71 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ.

Trung tá Tô Anh Dũng - Trưởng CAQ Long Biên trao phần quà đầy ý nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo.  

CATP Hà Nội luôn đóng góp xây dựng và sử dụng có hiệu quả Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; phụng dưỡng 7 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, tặng quà; xây tặng nhà tình nghĩa cho các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn; quy tập hài cốt, tôn tạo các nghĩa trang liệt sỹ…

Theo Thiếu tướng Đinh Văn Toản, những việc làm ý nghĩa, thiết thực nêu trên đã thể hiện sự tri ân đối với các Anh hùng, liệt sỹ, các đồng chí thương binh, đồng thời cũng là một hình thức nhằm giáo dục thế hệ trẻ hôm nay biết sống và quý trọng những gì mà cha anh chúng ta đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc, vì Thủ đô bình yên.

Cũng tại buổi lễ bàn giao nhà tình nghĩa, Thiếu tướng Đinh Văn Toản đại diện CATP Hà Nội đã trao phần quà tặng thân nhân liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo. Tiếp đó, Đại tá Nguyễn Viết Lợi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam; Trung tá Tô Anh Dũng – Trưởng CAQ Long Biên; đồng chí Vũ Thu Hà – Chủ tịch UBND quận Long Biên và đại diện Đảng ủy, chính quyền phường Thượng Thanh cũng lần lượt trao tặng gia đình thân nhân liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo những phần quà hết sức thiết thực.