Bạn gái tay súng khủng bố Paris xuất hiện trong video của IS

ANTĐ - Chính quyền Pháp đang ra sức điều tra tung tích của bạn gái tay súng tấn công siêu thị Kosher ở Paris, sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS phát hành một đoạn video mới nhất được nghi ngờ có sự xuất hiện của người phụ nữ này. 

Chiến binh IS đã công bố một đoạn video với tựa đề “Blow Up France 2” hôm 3-2, hiển thị hình ảnh một số tay súng bịt mặt nói tiếng Pháp, ca ngợi các cuộc khủng bố ở Paris hồi tháng trước và kêu gọi người Hồi giáo thực hiện các cuộc tấn công hơn nữa vào đất Pháp.

Trong một tuyên bố hướng vào camera, một chiến binh nhấn mạnh: “Đừng bỏ cuộc, đặc biệt là không được hạ vũ khí, không được đầu hàng, hãy giết chết chúng!”

Pháp nghi ngờ nữ khủng bố Boumeddiene có mặt trong video mới của IS

CNN trích dẫn một nguồn tin thận cận với cuộc điều tra khủng bố ở siêu thị Kosher của Pháp cho biết, chính quyền Pháp tin rằng người phụ nữ xuất hiện trong video, mặc quần áo ngụy trang và cầm vũ khí có khả năng rất cao là Hayat Boumeddiene.

Boumeddiene là vợ chưa chính thức của Amedy Coulibaly, tay súng Hồi giáo đã giết 4 con tin trong cuộc tấn công ở siêu thị Kosher của người Do thái ở phía đông thủ đô Paris hôm 9-1. Coulibaly đã bị cảnh sát bắn chết và Boumeddiene tẩu thoát sang Syria. Giới chức Pháp đang ra sức tìm kiếm tung tích của đối tượng này, vì cho rằng Boumeddiene là một kẻ đồng phạm cùng chồng trong vụ xả súng.

Boumeddiene là đồng phạm trong vụ tấn công siêu thị Kosher ở Paris cùng chồng

Trong video mới này, quân thánh chiến cũng đặt ra các câu hỏi: “Đâu là tự do ngôn luận? Khi mà năm 2009, một họa sĩ tên Sine đã vẽ biếm họa về người Do Thái và con trai Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy, lập tức ông ấy bị Chard - Tổng biên tập của Charlie Hebdo sa thải?”.

Chiến binh trùm kín mặt cũng kêu gọi người Hồi giáo tấn công nhiều hơn nữa vào các binh sĩ và sĩ quan cảnh sát Pháp: “Hãy giết chết một cảnh sát bằng một con dao, sau đó lấy khẩu súng của anh ta bắn chết một người lính Pháp. Những việc làm đó sẽ đưa bạn đến con đường của Thiên Chúa”.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS cảnh báo phương Tây sẽ nhận hậu quả khủng khiếp 

Trong video mang tên “Blow up France 2” này, chiến binh IS thôi thúc người Hồi giáo Pháp đào tẩu và cầm vũ khí chiến đấu cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS. Đồng thời cảnh báo phương Tây: "Nếu bạn đấu tranh cho dân chủ, chúng tôi sẽ chiến đấu cho Hồi giáo. Bạn sẽ phải chấp nhận rằng chúng tôi sẽ phản ứng hoàn toàn với rất nhiều những tội ác mà bạn phạm phải. Các người đã tước mất quyền lợi của chúng tôi. Do đó không thể mong đợi hòa bình”.