>>Bài 1: Chuyện của ông chủ quán phở đêm
(Tiếp theo và hết)
Địa bàn quận Hoàn Kiếm chật hẹp, dân cư đông nên số lượng người không có việc làm cao, trong đó người chấp hành xong bản án về địa phương khó có việc làm ổn định, hoặc nếu có, cũng mới chỉ giải quyết được việc làm cho một số ít người cần tái hòa nhập cộng đồng.
![]() |
| CAQ Hoàn Kiếm trao đổi, trò chuyện với người từng có quá khứ lầm lỗi |
“Sau điều tra cơ bản, xác định số đối tượng trong diện cần tái hòa nhập cộng đồng, trước tiên, chúng tôi phối hợp với Công an các phường tiếp nhận, giúp đỡ, giáo dục về pháp luật, sau là tham mưu cho UBND quận chỉ đạo UBND các phường phân công cán bộ cơ sở gặp gỡ, động viên, khích lệ những người có ý thức chấp hành pháp luật, đã ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phát huy tích cực và tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn ANTT ở địa phương” - Đại úy Lê Ngọc Linh, Đội phó Đội Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp, Công an quận Hoàn Kiếm thông tin.
![]() |
| Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức treo pano, áp phích tuyên truyền, kêu gọi người dân, doanh nghiệp cùng chung tay giúp đỡ người cần tái hòa nhập cộng đồng |
Ngoài ra, lực lượng Công an đóng vai trò chủ chốt, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tư vấn, tạo điều kiện giúp đỡ những người còn gặp khó khăn khi tái hòa nhập cộng đồng, không có việc làm, việc làm tạm bợ, không ổn định, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng, cùng với gia đình để tìm kiếm việc làm, giúp họ vượt qua những khó khăn, trở ngại, tránh các tác động tiêu cực của môi trường sống.
“Thực tế, trong công tác tìm kiếm cơ hội việc làm cho người cần tái hòa nhập cộng đồng cũng không phải dễ dàng gì. Nhiều người đã quá độ tuổi lao động, hoặc trình độ năng lực, học vấn thấp cũng là một vấn đề, trong khi nhiều công việc hiện tại lại đòi hỏi phải có tay nghề mới đáp ứng được.
Một vấn đề nữa là làm sao để doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chấp nhận những người đã từng lầm lỗi cũng rất quan trọng vì không phải đơn vị nào cũng sẵn sàng tiếp nhận. Vì lẽ đó, công tác quản lý, giám sát và cảm hóa luôn được chúng tôi chú trọng, đồng thời cũng là để kịp thời phát hiện các biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật, từ đó có biện pháp giáo dục phù hợp” - Trung tá Phạm Hải Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp nhấn mạnh.
Ngày 10-11-2023, Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023QĐ-TTg ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Theo đó, Công an quận phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và UBND các phường tổ chức khảo sát nhu cầu vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm đối với người chấp hành xong án phạt tù từ nguồn ngân sách địa phương; Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quận và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện và đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; Chỉ đạo, đôn đốc Công an các phường định kỳ thành lập và cung cấp danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội giúp đỡ…
“Chúng tôi đã tham mưu UBND quận phân công các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ với 660 đối tượng trong diện cần thiết tổ chức công tác tái hòa nhập cộng đồng. CAQ mong nhận được sự ủng hộ, chung tay của các ban, ngành đoàn thể địa phương và đặc biệt là gia đình, bản thân người trong diện tái hòa nhập cộng đồng và chỉ cần mỗi người có niềm tin, cố gắng, nỗ lực hết sức, sẽ không khó để trở lại với cuộc sống đời thường như bao công dân khác…” - Trung tá Phạm Hải Minh nhìn nhận.

